Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 12-2017

(NTO) Ngày 15-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 12-2017. Dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngô Văn Thái, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Văn Khuê, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh và huyện, thành phố.

Hội nghị đã thông tin đến đội ngũ báo cáo viên cấp Trung ương, tỉnh, thành phố và các đảng ủy trực thuộc tổng quan tình hình kinh tế-xã hội của đất nước năm 2017; dự báo tình hình, phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 do Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trình bày; nghe đồng chí Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo một số kết quả nổi bật đạt được và những khó khăn, bất cập chủ yếu của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ đột phá, trọng tâm cần tập trung tháo gỡ trong năm 2018. Hội nghị cũng nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương hướng dẫn triển khai chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 12-2017.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2018; đồng thời, hướng dẫn cụ thể cho cấp cơ sở triển khai thực hiện đạt kết quả cao; tăng cường nắm bắt và kịp thời định hướng dư luận xã hội đối với những vấn đề nổi cộm. Đối với đội ngũ báo cáo viên các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền kết quả và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của đất nước, địa phương; tuyên tuyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và sự tích cực tham gia của người dân để đẩy nhanh lộ trình bảo hiểm xã hội toàn dân. Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội (khóa XIV) và các sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước diễn ra trong tháng.