Tọa đàm hợp tác và kết nối doanh nghiệp giữa tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Kursk (Liên bang Nga)

(NTO) Ngày 14-12, tỉnh ta và tỉnh Kursk (Liên bang Nga) phối hợp tổ chức buổi Tọa đàm hợp tác và kết nối doanh nghiệp giữa hai địa phương.

Tham dự có Ngài Krivolapov Aleksandr Nikolaevich, Phó Thống đốc tỉnh Kursk; các ông: Salnikov Vladimir, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ về thể thao, quan hệ giữa các nghị viện và Hiệp hội công cộng Viện Đuma tỉnh Kursk; Grebennikov Victor, Chủ tịch Ủy ban phát triển đối ngoại chính quyền tỉnh Kursk; Beliaev Yury, Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp chế biến thực phẩm và lương thực tỉnh Kursk; Dmitry Alekseev, Bí thư thứ ba Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh; Korpunkov Igor Vladimirovich, Thị trưởng TP.Kurschatov tỉnh Kursk và đại biểu của Đoàn chính quyền, Đoàn doanh nghiệp tỉnh Kursk.

Về phía tỉnh ta, tham dự có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Quốc Nam, Phạm Văn Hậu; lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp và Tp. Phan Rang –Tháp Chàm.

 
Các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; 
Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Đoàn công tác tỉnh Kursk.  Ảnh: V.T 

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh các đại biểu về tham dự. Đồng thời nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Ninh Thuận và Kursk, hướng đến mục tiêu tăng cường xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, toàn diện, lâu dài. Đồng chí mong muốn, tại buổi tọa đàm, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc thống nhất các nội dung hợp tác cụ thể, nhất là trên một số lĩnh vực có thế mạnh, phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi địa phương, để khai thác và tạo lập cơ hội tham gia vào thị trường của nhau đạt hiệu quả.

Trên tinh thần cởi mở, hữu nghị, Ngài Krivolapov Aleksandr Nikolaevich, Phó thống đốc tỉnh Kursk và Ông Salnikov Vladimir, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ về thể thao, quan hệ giữa các nghị viện và hiệp hội công cộng Viện Đuma tỉnh Kursk đã phát biểu cảm nhận về các chính sách ưu tiên phát triển, mời gọi đầu tư của tỉnh. Chia sẻ kinh nghiệm về các giải pháp giao dịch thương mại, cũng như cam kết sẽ dành ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tỉnh Kursk sớm đầu tư vào Ninh Thuận, nhằm mở rộng quan hệ thương mại và kinh doanh, phù hợp với pháp luật, quy định của mỗi nước, để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà lãnh đạo hai tỉnh đã ký kết trong Bản ghi nhớ.

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, lãnh đạo hai bên đã giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình; trao đổi về sự tham gia của tỉnh Ninh Thuận vào các hoạt động Hội thảo Kinh tế vùng Trung Nga lần thứ VII và Triển lãm Korensk Kursk lần thứ XVIII. Các sở, ngành, doanh nghiệp thảo luận nội dung hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực: công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học – kỹ thuật, y tế; bàn chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp hai tỉnh, nhằm cùng nhau mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa, nhất là sản phẩm đặc thù của hai địa phương như: sản xuất bánh kẹo, rượu Voka, các sản phẩm từ măng tây xanh…

Phát biểu kết thúc buổi tọa đàm, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Kursk và tỉnh Ninh Thuận sẽ phát triển tích cực trên nhiều mặt, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Đồng chí tin tưởng, trên cơ sở các nội dung đã được thảo luận, trao đổi, sau buổi tọa đàm các cơ quan đầu mối của hai bên sớm xúc tiến các công việc tiếp theo để tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác chính thức giữa hai địa phương; mong muốn lãnh đạo tỉnh Kursk và Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để chính quyền, các doanh nghiệp và nhân dân hai tỉnh tăng cường kết nối, mở rộng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ vì sự phát triển thịnh vượng của hai tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Kursk trong thời gian tới.