Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri

(NTO) Ngày 4-12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh (đơn vị bầu cử số 2) gồm các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Đàng Thị Mỹ Hương, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Thanh Hải (Ninh Hải) và Phước Thái (Ninh Phước).

 
Các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh;
Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;
Đàng Thị Mỹ Hương, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phước Thái (Ninh Phước). Ảnh: Văn Miên
 
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh (đơn vị bầu cử số 2) với cử tri xã Phước Thái. Ảnh: Văn Miên

Sau khi nghe đoàn ĐBQH báo cáo kết quả nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội khóa XIV, cử tri xã Thanh Hải kiến nghị một số nội dung như: Cần xử lý nghiêm tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ; cần xử lý nghiêm nạn bạo hành trẻ em; quan tâm giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường; có cơ chế gia hạn nợ đối với học sinh, sinh viên vay vốn học tập; hỗ trợ chế độ cho cán bộ làm việc không chuyên trách cấp xã… Cử tri xã Phước Thái phản ánh: Tại địa phương tình trạng rác thải tràn lan ở nhiều nơi; có chế độ miễn giảm học phí đối với học sinh trường Mầm non; có giải pháp hữu hiệu trong quản lý thông tin trên mạng; vấn đề tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; xem xét giá đền bù đất trên địa bàn; nhiều tuyến đường, hệ thống thoát nước tại địa phương bị hư hỏng…

 
Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Thanh Hải. Ảnh: Hồng Lâm

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp thiết thực của cử tri 2 xã; đồng thời, phân tích làm rõ thêm những kiến nghị mà người dân còn băn khoăn. Các vấn đề khác được tổng hợp trình lên Quốc hội, các bộ, ngành liên quan xem xét trả lời thỏa đáng cho cử tri trong lần tiếp xúc sau.