Nỗ lực vươn lên của một trường tiểu học ở làng biển

(NTO) Là ngôi trường tiểu học vùng ven biển ở Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, những năm qua, Trường TH Phú Thọ (thôn Phú Thọ, phường Đông Hải) đã không ngừng nỗ lực vượt khó nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 1, từng bước khẳng định “vị trí” của mình trong hệ thống các trường tiểu học trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ với chúng tôi, thầy giáo Lê Văn Hằng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Trường TH Phú Thọ chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2000-2001 trên cơ sở tách ra từ Trường TH Đông Hải 1. Cơ sở vật chất trường, lớp lúc mới thành lập còn nghèo nàn, lạc hậu, toàn trường chỉ có 5 phòng học phục vụ nhu cầu học tập của học sinh (HS) 10 lớp. Đời sống nhân dân thôn Phú Thọ khi ấy còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp nên phần lớn phụ huynh ít quan tâm đến việc học tập của con em; HS đến trường “có gì mặc nấy” nên mỗi em một kiểu áo quần… Thương HS nên các thầy, cô giáo cùng nhau “lên phố” vận động, quyên góp quần áo cũ, giúp các em có đồng phục tươm tất, tự tin đến trường. Trong khó khăn thầy trò cùng nỗ lực phấn đấu. Năm học 2004-2005, nhà trường lần đầu đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến. Đây chính là thành quả bước đầu, là động lực để cán bộ, giáo viên (GV), HS tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giờ học của lớp 5B Trường TH Phú Thọ.

Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2010, Trường TH Phú Thọ được xây mới cơ sở chính với 5 phòng học, nâng tổng số phòng học tại 2 cơ sở lên 10 phòng. Ngoài phòng học, nhà trường còn có phòng: Y tế, thư viện, truyền thống Đội… Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học, tạo tiền đề, cơ sở bước đầu để trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Để quyết tâm xây dựng trường chuẩn quốc gia trở thành hiện thực, GV của trường tập trung đổi mới, sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì sĩ số HS; với HS yếu kém, nhà trường tổ chức dạy phụ đạo ngoài giờ. Đội ngũ GV cùng HS trang trí cảnh quan sân trường, lớp học xanh, sạch, đẹp; phối hợp với phụ huynh HS theo cơ chế phân công-hợp tác giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi để HS tham gia học tập… Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, năm học 2015-2016, Trường TH Phú Thọ được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp “trồng người” của tập thể thầy cô giáo của trường.

Phát huy những kết quả đạt được, năm học vừa qua, Trường TH Phú Thọ giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến. Toàn trường có 5 GV dạy giỏi cấp thành phố, tỷ lệ duy trì sĩ số HS đạt 100%; 100% HS hoàn thành chương trình TH; 98,5% HS được lên lớp thẳng… Năm học 2017-2018, Trường TH Phú Thọ có 24 cán bộ, GV, nhân viên (trong đó 100% GV có trình độ đạt chuẩn, 88,2% GV có trình độ trên chuẩn) đảm nhận giảng dạy cho 326 HS/13 lớp; số HS thuộc hộ nghèo và cận nghèo có 109 HS; tỷ lệ HS học 2 buổi/ngày đạt 46,1%. Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì sĩ số HS, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, GV; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống... Ngoài ra, để HS yên tâm học tập, từ đầu năm học đến nay, nhà trường còn vận động, trao tặng 7 xe đạp, 20 suất học bổng trị giá 200.000 đồng/suất và 1 suất học bổng trị giá 1.000.000 đồng, giúp HS có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đến trường.

Thầy giáo Lê Văn Hằng, chia sẻ thêm: Nhờ sự nỗ lực của tập thể cán bộ, GV nên những năm gần đây tỷ lệ duy trì sĩ số HS của trường luôn đạt 100%, phụ huynh cũng quan tâm nhiều hơn tới việc học của con em. Đặc biệt, trong năm học 2015-2016, khi cầu An Đông khánh thành đưa vào sử dụng đã tạo bước ngoặt lớn trong công tác dạy và học của trường. Bởi, khi chưa có cầu An Đông, HS Phú Thọ khi lên THCS theo học tại Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (xã An Hải, Ninh Phước). Do đường sá đi lại xa xôi, nhiều em không có phương tiện đi lại, đành bỏ học. Khi cầu An Đông hoàn thành đưa vào sử dụng, HS cuối cấp của trường sau khi hoàn thành chương trình TH được học tập tại Trường THCS Đông Hải, hạn chế tình trạng HS bỏ học giữa chừng; cán bộ, GV của trường cũng thuận lợi hơn trong việc đi lại, họp hành, cập nhật thông tin… nâng cao chất lượng quản lý, dạy-học theo hướng toàn diện.