Trung Quốc: Cháy ngôi đền cổ hơn 1.000 năm tuổi

Ngôi đền Phật giáo Fahai, hơn 1.000 năm tuổi ở Phúc Châu tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đã bị phá hủy nặng nề do hỏa hoạn vào sáng sớm ngày 7-2.

 

Ngôi đền cổ Fahai đã bị thiêu rụi
 

Chính quyền địa phương cho biết, ngọn lửa bùng phát và cháy dữ dội vào khoảng 3 giờ sáng (giờ địa phương) do công trình có nhiều phòng gỗ và vật dụng dễ bắt lửa.

Thành phố Phúc Châu phải huy động 21 xe chuyên dụng cùng 147 lính cứu hỏa làm việc vất vả, sau hơn 1 giờ đám cháy được khống chế.

May mắn đã không có thương vong. Hiện tại, nhà chức trách chưa thể đưa ra đánh giá thiệt hại của vụ hỏa hoạn trên. Tuy nhiên, qua những tấm hình được công bố cho thấy ngôi đền cổ Fahai đã bị thiệt hại nặng nề.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn có thể do người dân bắn pháo hoa. Vụ việc vẫn đang được nhà chức trách tích cực điều tra làm rõ.

Đền cổ Fahai có niên đại vào khoảng năm 945, bên trong chứa lượng lớn sách kinh phật, nhiều pho tượng quý cùng nhiều bảo vật quốc gia.

(Theo Tân Hoa Xã)