An ninh trật tự

(NTO) Vừa qua, tại Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh mở phiên lưu động xét xử phúc thẩm đối với 2 bị cáo Nguyễn Ca Sơn (SN 1984), Nguyễn Ngọc Dân (SN 1991) cùng ngụ tại xã Phước Thuận (Ninh Phước) về tội “giết người” vì đã có đơn kháng cáo sau phiên tòa sơ thẩm.

Trong đơn kháng cáo, 2 bị cáo mong muốn Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, đều là lao động chính trong nhà. Tuy nhiên, khi xem xét quá trình thực hiện hành vi của hai bị cáo, tại phiên tòa phúc thẩm cũng không có tình tiết mới nên Hội đồng xét xử không chấp nhận đơn kháng cáo của 2 bị cáo, giữ nguyên mức án mà TAND tỉnh tuyên phạt trước đó: Nguyễn Ca Sơn 19 năm tù giam, Nguyễn Ngọc Dân 17 năm tù giam.

Theo cáo trạng, vào khoảng 1 giờ, ngày 29-9-2016, khi đang trên đường về nhà thì Sơn và Dân gặp Nguyễn Út tại ngã tư đường Phạm Ngũ Lão - Lê Duẩn (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm). Hai bên xảy ra cãi nhau, Út bóp cổ Sơn trước. Sau đó, Sơn và Dân dùng dao đâm khiến Út tử vong.