Chi hội trưởng Hội Nông dân tiêu biểu

(NTO) Anh Trần Thanh Tùng (ảnh) là Chi hội trưởng Nông dân tiêu biểu của xã Thanh Hải (Ninh Hải). Anh nỗ lực vươn lên sản xuất, kinh doanh giỏi, nuôi con học hành thành đạt. Đồng thời tích cực tuyên truyền vận động hội viên đoàn kết giúp nhau làm ăn bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm, xây dựng xã Thanh Hải đạt chuẩn nông thôn mới.

Tiếp chuyện với chúng tôi trong ngôi nhà mới xây dựng khang trang bậc nhất thôn Mỹ Phong, anh Tùng cho biết: Quê anh ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Năm 1985, nhập ngũ công tác tại Đồn Biên phòng Mỹ Tân. Anh “bén rễ” trên vùng đất cát ven biển xã Thanh Hải rồi gắn bó sinh cơ lập nghiệp hơn 30 năm qua. Chỉ với 2,5 sào đất trồng hành tỏi chủ động bơm tưới từ nguồn nước giếng, kết hợp chăn nuôi gia súc đã cho gia đình anh có lãi ròng trên 100 triệu đồng/năm. Vợ chồng anh nuôi bốn con gái ăn học trưởng thành, trong có Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoài Thương đang công tác tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh. Cuộc sống gia đình ổn định, giúp anh yên tâm công tác Hội suốt 12 năm qua.

Anh Trần Thanh Tùng.

Với vai trò Chi hội trưởng Nông dân, anh Trần Thanh Tùng tuyên truyền vận động 120 hội viên đoàn kết chung tay xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Các hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm. Hội viên vay vốn của các tổ chức tín dụng thông qua Chi hội Nông dân thôn Mỹ Phong do anh Tùng làm tổ trưởng đến nay có số dư gần 4, 4 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ vay 40- 50 triệu đồng. Anh Tùng đã quản lý tốt nguồn vốn vay của hội viên sử dụng đúng mục đích đầu tư sản xuất, kinh doanh. Nguồn vốn vay phát huy hiệu quả sinh lợi, hội viên thanh toán nợ vay đúng hạn cho ngân hàng. Chi hội Nông dân Mỹ Phong xây dựng Quỹ tương trợ được 52 triệu đồng, giúp hội viên vay giải quyết khó khăn với lãi suất thấp. Từ nguồn hoa lợi 120 ha đất canh tác trồng hành, tỏi đạt hiệu quả kinh tế cao kết hợp chăn nuôi gia súc và dịch vụ thương mại giúp các nông hộ có thu nhập bình quân trên 30 triệu đồng/người/năm. Đến nay, 100% hội viên Chi hội Nông dân thôn Mỹ Phong có cuộc sống ấm no, không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo. Hằng năm, Mỹ Phong có trên 20 hội viên được Hội Nông dân các cấp công nhận danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; tiêu biểu như cá hộ ông Nguyễn Ngọc Sang, Nguyễn Ngọc Xuân, Đào Thanh…

Anh Đỗ Mỹ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Hải nhận xét: Anh Trần Thanh Tùng là nông dân vượt khó, vươn lên sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu ở địa phương. Đồng thời là Chi hội trưởng Nông dân mẫu mực tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; vận động hội viên đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Anh được lãnh đạo các cấp tặng nhiều giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác Hội. Anh Tùng vừa được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng Giấy khen về thành tích 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, giai đoạn 2011- 2016.