Hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

(NTO) Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Tại buổi họp mặt, các thầy, cô giáo đã ôn lại truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, tôn vinh sự cống hiến của các nhà giáo trong sự nghiệp “trồng người”. Tiếp nối truyền thống những năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, thi đua dạy tốt, hoàn thành nhiệm vụ đào tạo ở các bậc học.

Ảnh: Tiến Mạnh

►  Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Nam tổ chức họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017).  Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống các thế hệ nhà giáo Việt Nam. Phát huy và kế thừa truyền thống lao động, học tập của các thế hệ nhà giáo đi trước, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Nam đã có những bước phát triển mới, đạt được nhiều thành tích trong công tác dạy và học. Đến nay, toàn huyện có 8 trường đạt chuẩn quốc gia; 8/8 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi…

►Trường Trung cấp Việt Thuận vừa tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tại buổi tọa đàm, các thế hệ giảng viên, sinh viên của trường cùng nhau ôn lại truyền thống của Ngày Nhà giáo Việt Nam nói chung và chặng đường 5 năm trong sự nghiệp “trồng người” của nhà trường nói riêng. Trước đó, thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, trường đã tổ chức cuộc thi cắm hoa giữa các khối lớp trong trường.

► Trường THPT Tôn Đức Thắng (xã Tân Hải, Ninh Hải) vừa tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trường THPT Tôn Đức Thắng được thành lập năm 2004. Bằng sự nỗ lực phấn đấu, nhiều năm qua, trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Tại lễ kỷ niệm, nhà trường tổ chức cắt băng khánh thành và đón nhận tượng đài Tôn Đức Thắng gắn với tên gọi nhà trường, từ nguồn vận động xã hội hóa do Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trao tặng, với kinh phí hơn 600 triệu đồng.

Dịp này, Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn còn trao tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học; Công ty TNHH MTV Mỹ thuật ứng dụng Mê Kông (An Giang) trao tặng trên 100 đầu sách tham khảo cho thư viện và 6 camera quan sát trong lớp học.

► Vừa qua, Trường TH Lạc nghiệp, xã Cà Ná (Thuận Nam) tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng với chủ đề “Tiếp bước học sinh đến trường” nhằm giúp cho các em học sinh nghèo vượt khó đến trường. Tham dự hội diễn có gần 1.000 cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh của địa phương. Tại hội diễn, tập thể giáo viên, học sinh của nhà trường đã biểu diễn 24 tiết mục văn nghệ đặc sắc, sôi động, vui nhộn, với các thể loại như đơn ca, song ca, tốp ca, tốp múa, nhảy Aerobic thiếu nhi, biểu diễn thời trang tự chọn, kịch, tiểu phẩm...

Ảnh: Văn Nỷ