Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống cơn bão số 14

(NTO) Ngày 18-11, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống cơn bão số 14 tại huyện Ninh Hải.

Theo báo cáo của Ban Quản lý khai thác các cảng cá, tại Cảng Ninh Chử và Mỹ Tân (Ninh Hải) vào lúc 13 giờ 30 ngày 18-11 đã có 927 tàu thuyền địa phương và các tàu vãng lai về neo đậu an toàn. Hiện chính quyền các địa phương, các cơ quan chức năng và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp quyết liệt kêu gọi các tàu thuyền về nơi neo đậu; tập trung di dời khẩn cấp người dân ở các khu vực ven biển, sông suối lồng bè đến nơi an toàn; bố trí lực lượng túc trực tại những khu vực xung yếu để giúp dân chằng chống nhà cửa, kịp thời ứng phó trong trường hợp bão đổ bộ vào đất liền.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống cơn bão số 14 tại khu vực vịnh Vĩnh Hy.

Sau khi kiểm tra thực tế tại các khu vực xung yếu trên địa bàn huyện Ninh Hải, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng và các địa phương theo dõi sát tình hình, diễn biến của bão để kịp thời ứng phó; kiểm đếm, quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện trên biển; Đồng thời rà soát kêu gọi tất cả tàu thuyền (trong và ngoài tỉnh) về nơi neo đậu nơi an toàn; kiên quyết sơ tán dân tại các khu vực xung yếu, đặc biệt là người lao động trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển về nơi an toàn, không để người dân nào trở ra vùng nguy hiểm; Chủ động triển khai Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với bão lũ; bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình cơn bão cần tiếp tục được triển khai sâu rộng đến từng người dân tránh tình trạng lơ là, chủ quan.