Tin vắn

(NTO) Vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Ninh Sơn đã tổ chức ra mắt mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy” tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Ninh Sơn.

Tại buổi lễ, Ban Giám hiệu và các đoàn thể trường cùng Công an các xã, thị trấn ký kết thực hiện các nội dung: Công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng môi trường học đường an toàn và tổ chức cho học sinh ký cam kết xây dựng trường, lớp an toàn về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy; thành lập Đội Xung kích giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và ra mắt mô hình “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm–an toàn giao thông”.

► Ngày 15-11, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Thuận Nam tổ chức tập huấn kiến thức tìm kiếm cứu nạn, sơ cấp cứu và phòng chống bão khi tham gia hoạt động khai thác thủy sản trên biển cho 35 ngư dân, dân quân biển của xã Phước Diêm.

► Ngày 17-11, huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT) giai đoạn 2017-2020. Theo đó, Đề án tập trung đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của xã hội đối với NCT; xây dựng và phát triển các phong trào chăm sóc NCT; thực hiện chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe NCT... góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe NCT.

 
Ninh Phước hội nghị Triển khai thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2020. Ảnh: T.M

► UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm vừa tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản cho các lao động trên địa bàn thành phố. Tại buổi tư vấn, người lao động được nghe giới thiệu về cơ chế chính sách, mức vay hỗ trợ khi tham gia xuất khẩu lao động, giải đáp những vướng mắc về các thủ tục xuất khẩu lao động, quyền lợi của người lao động khi đi xuất khẩu lao động… Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có 30 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trong đó riêng thị trường Nhật Bản có 17 lao động.

► Trong 3 ngày (từ 15 đến 17-11), tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh tổ chức thi bộ môn Cờ tướng. Tham gia thi đấu có 30 kỳ thủ đến từ các huyện, thành phố và 3 đơn vị gồm: Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh. Ban tổ chức đã trao giải Nhất đồng đội cho Tp. Phan Rang-Tháp Chàm; giải Nhì thuộc về Ninh Hải và giải Ba thuộc về Thuận Nam. Đồng thời trao giải Nhất cá nhân cho kỳ thủ Tăng Thanh Tòng (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm); giải Nhì cho Nguyễn Lanh (Ninh Hải); giải Ba thuộc về Lê Ngọc Vinh (Thuận Nam). Qua cuộc thi, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn những kỳ thủ có thành tích tốt tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức tại Hà Nội.