Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

(NTO) Nhân kỷ niệm 35 ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017), ngày 17-11, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Chính trị tỉnh; Trường Quân sự địa phương và đồng chí Nguyễn Trung Hậu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ty Giáo dục tỉnh Thuận Hải. Cùng đi có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đến thăm Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, công chức, giáo viên toàn ngành nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đồng chí đánh giá cao những kết quả ngành Giáo dục và Đào tạo đạt được thời gian qua; mong muốn thời gian tới, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành tiếp tục khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp giảng dạy, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn, giáo dục miền núi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
 thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo.Ảnh: Văn Miên
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Chính trị tỉnh.Ảnh: Văn Miên
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Quân sự địa phương. Ảnh: Văn Miên
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
thăm, chúc mừng đồng chí Nguyễn Trung Hậu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ty Giáo dục tỉnh Thuận Hải.
Ảnh: Văn Miên

Đến thăm tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả nhà trường đạt được trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong muốn thời gian tới, tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kết hợp giữa lý thuyết với thực tiễn trong giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Đến thăm Trường Quân sự địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đến thăm đồng chí Nguyễn Trung Hậu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ty Giáo dục tỉnh Thuận Hải, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, sinh hoạt, chúc đồng chí sống vui, sống khỏe cùng con cháu.