Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

(NTO) Ngày 17-11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) long trọng tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017). Đến dự có các đồng chí: Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và trên 200 cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.

 
 Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Sở GD&ĐT.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT ôn lại truyền thống vẻ vang qua 87 năm của nền giáo dục cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đầu tư đưa sự nghiệp GD&ĐT đất nước ngày càng phát triển, đáp ứng nguồn nhân lực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với tỉnh Ninh Thuận, sau hơn 42 năm giải phóng và 25 năm tái lập tỉnh, cấp ủy và chính quyền quan tâm chăm lo đưa sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà phát triển lên tầm cao mới. Cơ sở trường lớp được đầu tư xây dựng với quy mô hiện đại, rộng khắp các vùng miền, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn chuyên môn, tâm huyết chăm lo sự nghiệp “trồng người”. Toàn tỉnh hiện có trên 10.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm nhận giảng dạy cho trên 135 ngàn học sinh, sinh viên. Toàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT nhân ngày Nhà giáo Việt Nam; đồng thời ghi nhận và biểu dương tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà. Hệ thống trường lớp phát triển rộng khắp, cơ sở vật chất được đầu tư mạnh mẽ, đáp ứng tốt nhu cầu người học. Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh và thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục địa phương. Đồng chí yêu cầu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực quản trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay. Toàn ngành GD&ĐT tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

 
Các đồng chí: Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh với các đơn vị, cá nhân hỗ trợ kinh phí cho ngành Giáo dục và Đào tạo để xây dựng cơ sở vật chất. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở GD&ĐT trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” của Bộ GD&ĐT cho 4 cá nhân đã có công lao đối với sự nghiệp giáo dục. Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao giải Ba cuộc thi viết về Tấm gương nhà giáo Việt Nam năm 2017 cho cô giáo Đinh Thị Sơn Ca và thầy giáo Huỳnh Ngọc Ánh (Trường THCS Võ Thị Sáu, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm). Các tổ chức, cá nhân trao biểu trưng hỗ trợ cho ngành GD&ĐT xây dựng cơ sở vật chất với số tiền 73,5 tỷ đồng. Trong đó, Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam Gelex trao 1,2 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopark trao 6,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Nam trao 35 tỷ đồng; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam trao 10 tỷ đồng; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt trao 20 tỷ đồng; Nhà báo Đức Hiển, Tổng Thư ký Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo Trường THPT Trưng Vương (TP. Hồ Chí Minh) trao tặng 1 thư viện và 4 phòng máy vi tính trị giá 800 triệu đồng.