Động đất ở Vân Nam, hơn 60.000 người phải di tản

Thông tấn Pháp AFP dẫn nguồn tin từ các phương tiện thông tin của Trung Quốc ngày 2-2-2011 đưa tin ít nhất đã có 64.500 thường dân đã được lệnh di tản, rời bỏ nhà cửa sau khi xảy ra một trận động đất làm hàng trăm ngôi nhà bị đổ sập tại tỉnh Vân Nam, khu vực vùng sâu, vùng xa của Trung Quốc.

Theo báo chí Trung Quốc, trận động đất do được mạnh 4.8 độ richter đã làm khu vực tỉnh Vân Nam ( có đường biên giới phía nam và đông nam tiếp giáp với Lào và Việt Nam) rung chuyển vào khoảng 15 giờ chiều hôm 1-2-2011 vừa qua (theo giờ địa phương).

Cơ quan địa chất Mỹ (US Geological Survey) cũng đã ghi nhận thông tin này.


Ảnh minh họa

Theo một báo cáo do Tân Hoa xã đăng tải, tổng cộng đã có 678 ngôi nhà bị phá hủy.

Trong khi đó mạng tin Sina của Trung Quốc cũng cho biết thêm rằng khoảng hơn 80.000 thường dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất có cường độ không quá lớn này.

Tại khu vực Dehong, giáp biên giới Trung Quốc và Myanmar không có báo cáo nào đề cập có người thương vọng sau khi xảy ra trận động đất.

Theo Sina, tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km dưới lòng đất.

Chính quyền Trung Quốc đã gửi các chuyến hàng cung cấp lều bạt, áo mưa, lương thực đến khu vực bị thảm họa động đất tấn công.

Vụ động đất xảy ra trong khi có khoảng 1,3 tỷ người Trung Quốc đang đổ về quê để đón năm mới 2011 theo truyền thống.

(Theo VTC News)