Các địa phương họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(NTO) Ngày 16-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930–18/11/2017) và sơ kết 1 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 
Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện Ninh Phước tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc 1 năm
thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ảnh: Thanh Xuân

Qua 1 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ngành, đoàn thể huyện Ninh Phước quan tâm và từng bước trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong nhân dân. Đến tháng 10-2017, MTTQ các cấp trong huyện đã huy động gần 600 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 130 nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng; hỗ trợ gần 1 tỷ đồng cho hàng trăm hộ nghèo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống; hàng nghìn học sinh thuộc hộ nghèo có điều kiện đến trường.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước đã biểu dương và khen thưởng 7 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc qua 1 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

► Ngày 16-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017).

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống qua 87 năm xây dựng và phát triển của MTTQVN. Trong năm qua, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân huyện Thuận Bắc đã phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực cùng đóng góp bê tông hơn 890 m đường giao thông nội thôn, 1,3 km kênh mương nội đồng; ứng dụng các mô hình kinh tế hiệu quả vào sản xuất, phát triển kinh tế; ủng hộ hơn 300 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo”..., góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã biểu dương 40 cá nhân, 2 tập thể tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận huyện phát động.

► Ngày 16-11, Ủy ban MTTQVN huyện Ninh Hải tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017).

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc. Trong những năm qua, MTTQVN huyện Ninh Hải đã tuyên truyền, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua các cuộc vận động đã góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Trong thời gian tới, MTTQVN huyện Ninh Hải tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở; tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

► Ngày 16-11, Ủy ban MTTQVN huyện Thuận Nam tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930-18/11/2017). Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, Ủy ban MTTQVN huyện cùng các ban, ngành, đoàn thể đã đoàn kết thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

► Ngày 16-11, Ủy ban MTTQVN huyện Ninh Sơn tổ chức tọa đàm kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930–18/11/2017).

Những năm qua, MTTQ các cấp trong huyện đã tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động tại địa phương, qua đó góp phần xây dựng quê hương Ninh Sơn ngày càng đổi mới và phát triển.