Lữ đoàn Đặc công 5: Đại hội Thi đua Quyết thắng lần thứ VI

(NTO) Ngày 15-11, Lữ đoàn Đặc công 5 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) lần thứ VI, giai đoạn 2012-2017. Thiếu tướng Lê Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Đặc công; đồng chí Ngô Văn Thái, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đến dự.

Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào TĐQT của Lữ đoàn đã từng bước được đổi mới, tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả thiết thực, trở thành động lực giúp tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã góp phần xây dựng tổ chức đảng, chỉ huy đơn vị trong sạch, vững mạnh. Hằng năm 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác, có ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Lữ đoàn còn chú trọng công tác phát triển đảng viên, đến nay đã xét, kết nạp được 228 quần chúng ưu tú vào Đảng. Ngoài ra, hằng năm đơn vị còn vận động gây Quỹ “Hũ gạo tiết kiệm” để thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 987 triệu đồng.

Đồng chí Ngô Văn Thái, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tham dự Đại hội.
 
 
Toàn cảnh đại hội Thi đua Quyết thắng của Lữ đoàn Đặc công 5.

Từ những kết quả đạt được, trong 5 năm qua, Lữ đoàn Đặc công 5 vinh dự được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Đặc công tặng Cờ Thi đua xuất sắc trong phong trào TĐQT; Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thiên tai.

Trong phong trào TĐQT giai đoạn 2017-2022, Lữ đoàn Đặc công 5 tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Binh chủng về công tác thi đua, khen thưởng, phong trào TĐQT. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Động viên cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.