Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri

(NTO) Ngày 14-11, đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 7) gồm các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đình Cẩn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Trần Thị Hường, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp. Phan Rang-Tháp Chàm; Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp xúc cử tri phường Mỹ Bình và Mỹ Hải (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm).

Các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
và đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 7) tiếp xúc cử tri phường Mỹ Bình. Ảnh: V.M

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐNĐ tỉnh báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng qua và dự báo kết quả trong năm 2017; kết quả hoạt động của đại biểu HĐND; thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X; trả lời các kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước.

Cử tri các địa phương bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi đối với những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nói chung và trên địa bàn thành phố nói riêng trong thời gian qua. Đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND, HĐND các cấp, cơ bản đã thực hiện tốt vai trò giám sát, đôn đốc các cấp, các ngành giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc do cử tri kiến nghị.

Cử tri các địa phương cũng đã đóng góp ý kiến, kiến nghị nhiều vấn đề quan tâm như: Hệ thống thoát nước, kênh mương tại một số khu vực trên địa bàn thành phố thường xuyên ứ đọng, gây ngập úng cục bộ; việc xây dựng một số tuyến đường trong Dự án Khu đô thị mới Đông Bắc (K1) chưa bảo đảm chất lượng. Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Đông Bắc (K1) còn chậm…

Đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh với cử tri phường Mỹ Hải. Ảnh: V.M

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu những kiến nghị; đoàn sẽ tổng hợp, gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời cử tri trong kỳ tiếp xúc tới. Giải trình về vấn đề ngập úng cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn thành phố, đồng chí cho biết, hiện tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ Dự án triển khai thực hiện xử lý và tái sử dụng nước thải trên địa bàn thành phố, dự kiến khởi công vào năm 2018. Khi dự án hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường. Đồng chí lưu ý các địa phương, trước mắt, cần thường xuyên kiểm tra, nạo vét kênh mương, khai thông hệ thống thoát nước để giải quyết vấn đề ngập úng, bảo đảm vệ sinh môi trường, sinh hoạt cho nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đang tập trung các nguồn lực, giải pháp để tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, vì vậy rất mong cử tri và nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Xây dựng thành phố xanh-sạch-đẹp”, góp phần đưa thành phố ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của tỉnh nhà.