Triển lãm Ảnh và Phim phóng sự-Tài liệu về cộng đồng ASEAN tại Ninh Thuận năm 2017:

UBND tỉnh: Họp triển khai Triển lãm Ảnh và Phim phóng sự-Tài liệu về cộng đồng ASEAN tại Ninh Thuận năm 2017

(NTO) Ngày 13-11, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị triển khai Kế hoạch số 4682/KH-UBND về việc tổ chức Triển lãm Ảnh và Phim phóng sự-Tài liệu về cộng đồng ASEAN tại Ninh Thuận năm 2017. Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự họp; đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở TT&TT báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị triển khai Kế hoạch số 4682/KH-UBND. Triển lãm được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 19-11 tại Trung tâm văn hóa tỉnh. Triển lãm giới thiệu trên 300 tác phẩm ảnh và gần 100 tác phẩm phim phóng sự tài liệu đạt giải và được vào vòng chung khảo về Cộng đồng ASEAN. Đến nay, công tác tổ chức cơ bản hoàn thành, các hoạt động khai m5c, biểu diễn nghệ thuật, báo chí, hậu cần và các phương án dự phòng khác, cả các vấn đề về an ninh, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đoàn khách quốc tế, các đại biểu, các khách mời, báo chí, các tổ chức, cá nhân tham gia sự kiện văn hóa Triển lãm Ảnh và Phim phóng sự-Tài liệu về cộng đồng ASEAN tại Ninh Thuận năm 2017 cơ bản đã hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch UBND tỉnh giao.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan đã thảo luận về việc phối hợp triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức các chương trình, hoạt động tại Triển lãm như: Hậu cần, đón tiếp khách mời, đại biểu, đảm bảo an ninh trật tự, ánh sáng, chương trình nghệ thuật, lễ khai mạc…

Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: XB

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam, nhấn mạnh: Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, ghi nhận và phản ánh sinh động những hình ảnh đất nước, con người, thành tựu về công tác bảo vệ môi trường; tôn vinh vẻ đẹp độc đáo của các dân tộc trong cộng đồng các nước ASEAN, qua đó quảng bá hình ảnh một ASEAN năng động, đoàn kết, hợp tác và giàu tiềm năng phát triển. Đồng thời đây cũng là cơ hội đẩy mạnh quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, văn hóa Ninh Thuận đến với cộng đồng các nước ASEAN và bạn bè quốc tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương có liên quan cần bám sát các nội dung đã đề ra, có sự phối chặt chẽ để thực hiện vì thời gian chuẩn bị còn rất ngắn. Sở TT&TT hoàn thiện kế hoạch, kịch bản đầy đủ, chi tiết, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự kiện văn hóa Triển lãm Ảnh và Phim phóng sự-Tài liệu về cộng đồng ASEAN tại Ninh Thuận năm 2017, nhất là công tác tuyên truyền trực quan sinh động tại nơi diễn ra khai mạc, các điểm đến tham quan; các ngành, địa phương liên quan cần bám sát các nội dung đã đề ra, có sự phối chặt chẽ để chuẩn bị phương án đảm bảo công tác hậu cần, an ninh trật tự, nắm chắc số lượng đại biểu tham dự để có kế hoạch đưa đón, đảm bảo an toàn và an ninh trật tự, đảm bảo triển lãm trước, trong và sau diễn ra an toàn, thuận lợi, thành công tốt đẹp.