Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc"

(NTO) Ngày 11-11, Ban Công tác Mặt trận thôn Tân Định, xã Hòa Sơn (Ninh Sơn) tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930-18/11/2017) và sơ kết 1 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến dự có các đồng chí: Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua 1 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thôn Tân Định đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, mối quan hệ giữa bà con ngày càng gắn bó, đoàn kết. Trong năm qua, Ban vận động thôn đã triển khai, vận động nhân dân trong thôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn bà con vay vốn đầu tư sản xuất và chăn nuôi; đề xuất với cấp trên tổ chức tập huấn kỹ thuật, đầu tư cây, con giống, đất sản xuất... Đến nay, toàn thôn có trên 74,5% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 62% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; trên 91% số hộ có nhà xây; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì thường xuyên, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới...

 
Các đồng chí: Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”
tại thôn Tân Định (xã Hòa Sơn, Ninh Sơn).  Ảnh: V.M

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thôn Tân Định đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị các cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khu dân cư tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý thức cộng đồng, trách nhiệm, cùng nhau chung sức, chung lòng và có những mô hình cụ thể, việc làm thiết thực giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, góp phần xây dựng khu dân cư phát triển; phấn đấu đạt danh hiệu Gia đình văn hóa từ 80% hộ gia đình trở lên; đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do các cấp, các ngành và địa phương phát động...

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQVN xã Hòa Sơn đã phát động phong trào xây dựng khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

► Tối ngày 10-11, Ban Công tác Mặt trận thôn Ma Ty, xã Phước Tân (Bác Ái) tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” và tổng kết 1 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các đồng chí: Cao Văn Hóa, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Thị Bích Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đến dự.

 
Đồng chí Cao Văn Hóa, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy 
tặng quà cho đại diện thôn Ma Ty (xã Phước Tân, Bác Ái). Ảnh: T.Mạnh

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân thôn Ma Ty đã ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQVN năm qua 87 xây dựng và phát triển. Với truyền thống đoàn kết và tinh thần tương thân tương ái, thời gian qua, Ban Quản lý thôn My Ty đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế; các phong trào giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; xây dựng gia đình văn hóa, bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương... Đến nay, toàn thôn có trên 85% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa….

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Cao Văn Hóa, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ và nhân dân thôn Ma Ty trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân thôn Ma Ty tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động; tích cực phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.