Các địa phương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(NTO) Ngày 8-11, liên khu 5 thôn: Động Thông, Ma Trai, Tập Lá, Đầu Suối A, Đầu Suối B thuộc xã Phước Chiến (Thuận Bắc) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017, kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930–18/11/2017). Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tham dự.

 
Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh 
tặng quà cho đại diện xã Phước Chiến. Ảnh: M.K

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQVN xã ôn lại truyền thống vẻ vang qua 87 năm xây dựng và phát triển của MTTQVN. Phát huy tinh thần đó, thời gian qua, Ủy ban MTTQVN xã đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phong trào giúp nhau xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Tuyên truyền trong nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của địa phương. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm đến đời sống nhân dân, triển khai thực hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân; phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào Raglai; xây dựng tình làng nghĩa xóm đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

► Ngày 8-11, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930 - 18/11/2017) và sơ kết Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017 tại khu phố 2, phường Đông Hải (Tp.Phan Rang- Tháp Chàm).

 
Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho đại diện
khu phố 2, phường Đông Hải (Tp.Phan Rang- Tháp Chàm). Ảnh: U.T

Các đại biểu cùng nhân dân khu phố 2 ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của MTTQVN qua 87 năm xây dựng và phát triển. Phát huy những truyền thống tốt đẹp đó, những năm qua nhân dân địa phương cùng đoàn kết, tham gia nhiều phong trào, hoạt động thiết thực; đặc biệt thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần tích cực phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng khu phố xanh, sạch đẹp; chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Năm 2017, toàn khu phố có 90% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích đạt được của khu phố 2 trong thời gian qua; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cán bộ, nhân dân địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, nhất là giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; gìn giữ truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; tích cực xây dựng thành phố xanh-sạch-đẹp; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.