Ninh Sơn và Bác Ái khắc phục thiệt hại ban đầu do cơn bão số 12 gây ra

Tại huyện Ninh Sơn:

Vào khoảng 7h sáng ngày 4-11, mưa kèm theo lốc xoáy làm tốc mái tôn Trường Tiểu học Ma Nới, xã Ma Nới, trên địa bàn xã bị mất điện hoàn toàn, có 3 căn nhà tại thôn Tà Nôi bị tốc mái, siêu vẹo; tại xã Lâm Sơn, khoảng 8 giờ sáng đã xảy ra sự cố đã nổ bình điện tại cầu Sông pha làm mất điện hoàn toàn xã Lâm Sơn, trên địa bàn xã cũng có một căn nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND xã Ma Nới đã huy động lực lượng di dời các vật dụng: bàn, ghế trong Trường tiểu học Ma Nới đến nơi an toàn, đồng thời huy động lực lượng dân quân cộng đồng thôn Tà Nôi hỗ trợ các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Hiện trên địa bàn huyện Ninh Sơn đang tiếp tục có mưa to và gió rất mạnh, một số tuyến đường đã có cây ngã đỗ. Lãnh đạo huyện Ninh Sơn đã có chỉ đạo các địa phương nằm trong vùng xung yếu tập trung vận động di dời gấp người dân đến các khu vực an toàn.

Mưa kèm gió lớn làm cây ngã đổ trên tuyến đường vào thị trấn Tân Sơn.

Tại Huyện Bác Ái:

 Theo báo cáo nhanh của Phòng NN&PTNT huyện, tính đến 9h30 phút, sáng ngày 4-11, trên địa bàn huyện đã có gần 20 nhà dân và một trường học bị ảnh hưởng. Trong đó, tại xã Phước Đại mặc dù mưa không lớn nhưng gió lốc đã làm tốc mái 13 căn nhà dân và nhà ăn của trường mẫu giáo Phước Đại bị sập hoàn toàn; tại xã Phước Thành giốc lốc cũng làm tốc mái 2 căn nhà và một số phòng học của trường tiểu học Phước Thành; còn tại xã Phước Bình cũng đã có 3 căn nhà bị sập hoàn toàn. Hiện lãnh đạo huyện Bác Ái đã có thông báo đến chính quyền các xã, đề nghị các thôn khẩn trương chuyển các hộ nằm trong khu vực nguy hiểm đến ở nhà cộng đồng thôn hoặc nhà hàng xóm kiên cố.