Anh Pinăng Vé bám đất làm giàu

(NTO) Đồng chí Pinăng Tám, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa (Bác Ái) giới thiệu anh Pinăng Vé (ảnh) là điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu ở thôn Chà Panh. Anh cần mẫn lao động, đầu tư mua sắm thiết bị cơ giới, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác cho thu nhập cao, ổn định cuộc sống gia đình.

Đến thăm gia đình anh Pinăng Vé, chúng tôi gặp anh tất bật với công việc. Vừa đổ lúa ra sân phơi xong, anh quay vô vận hành máy tuốt bắp cho con trai lái đi phục vụ thu hoạch bắp cho bà con nông dân. “Vụ hè- thu năm nay, tôi gieo 1 ha lúa trên cánh đồng thôn Chà Panh. Tôi mua lúa giống TH 41 xác nhận do Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố cung cấp với định mức 200 kg/ha. Nhờ đầu tư chăm sóc theo mô hình “1 phải, 5 giảm”, mưa thuận gió hòa nên trà lúa gặt trước đạt trên 6 tạ/sào, tăng gần 1 tạ so với vụ lúa hè-thu năm ngoái. Còn lại 5 sào, tôi tiếp tục thu hoạch xong khẩn trương làm đất xuống giống vụ mùa 2017. Gia đình cũng đã thu hoạch 7 sào bắp lai đạt 4 tấn bắp hạt bán cho thương lái với giá 4.500 đồng/kg. Muốn có cuộc sống gia đình no ấm, nuôi con ăn học chu đáo thì mình phải nỗ lực bám đất vươn lên làm giàu”-chỉ tay vào sân lúa đang phơi, anh Vé bộc bạch niềm vui.

Trò chuyện với nông dân Pinăng Vé trước ngôi nhà mới xây khang trang thuộc diện bậc nhất thôn Chà Panh, chúng tôi được biết anh là một trong những nông dân đầu tiên ở xã Phước Hòa mạnh dạn “dốc hầu bao” đầu tư mua sắm thiết bị cơ giới phục vụ sản xuất cho bà con thôn xóm. Giữa năm 2012, anh bán 3 con bò kết hợp nguồn vốn tích lũy của gia đình gần 100 triệu đồng mua máy tuốt hạt bắp. Nhờ có máy ra hạt của anh Vé giúp nông dân thu hoạch nhanh chóng những mùa bắp lai. Với suy nghĩ vừa kinh doanh, vừa phục vụ bà con nên anh chỉ thu 12 ngàn đồng/bao bắp hạt. Với mức thu này chỉ đủ khấu trừ hao mòn máy, mua nhiên liệu và trả công cho lao động vận hành máy. Vào những mùa thu hoạch bắp, chiếc máy ra hạt của gia đình anh Vé hoạt động hết công suất đáp ứng nhu cầu sản xuất của nông dân. Ngoài ra, anh còn đầu tư 20 triệu đồng mua máy xới đất vừa làm đất 1 ha ruộng lúa của gia đình, vừa phục vụ cho bà con trong thôn.

Anh Pinăng Vé chăm lo nuôi con trai là Pinăng Tuyến vừa tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Lịch sử thuộc Trường Đại học Đà Lạt. Hiện nay, vợ chồng anh nuôi bốn người con đang học tiểu học và THCS tại địa phương. Anh chăn nuôi 8 con bò “làm vốn dự trữ” tiếp tục chăm lo cho các con ăn học thành tài. Anh Vé chia sẻ: Hồi nhỏ do cha mẹ quá khó khăn nên mình không được đến trường học chữ. Nay làm ăn có cuộc sống khá giả nên vợ chồng tôi quyết tâm động viên các con chăm lo học tập có kiến thức bảo đảm cuộc sống gia đình, tích cực góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.