An ninh trật tự

(NTO) Vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 10-8-2017, chị Nguyễn Thị Khánh (thường trú ở khu phố 1, phường Thanh Sơn) đang mua quần áo tại chợ Thanh Sơn, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, bị đối tượng Trần Nguyễn Thạch Đông (SN 2000, ở khu phố 5, phường Đạo Long) giật giỏ xách trong đó có 2,7 triệu đồng, bị quần chúng đuổi bắt quả tang. Ngày 14-8-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Phan Rang Tháp Chàm tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Đông (do thời điểm phạm tội đối tượng còn là vị thành niên). Tuy nhiên, vào trưa ngày 22-8-2017, bị can Đông lại tiếp tục trộm cắp 1 máy tính bảng hiệu Ipad của bà Lưu Thị Kim, ở khu phố 5, phường đạo Long, sau đó đem bán lấy tiền tiêu xài. Công an phường Đạo Long đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền 750.000 đồng. Trong khi chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thì vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 16-10-2017, bị can Đông lại tiếp tục trộm cắp 1 xe đạp điện của chị Phan Thị Lệ Minh (trú tại khu phố 2, phường Phủ Hà). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiến hành làm thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản đối với bị can Đông, thì vào lúc 22 giờ 30 phút, ngày 22-10-2017, bị can Đông lại tiếp tục trộm cắp 1 xe đạp điện của ông Phan Văn Ánh ở khu phố 7, phường kinh Dinh đem bán lấy tiền tiêu xài. Bằng các biện pháp nghiệp vụ ngay ngày hôm sau lực lượng hình sự Công an thành phố đã điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can Đông và đã thu hồi tài sản trả cho bị hại.