Giỗ tổ nghề gốm Bàu Trúc

(NTO) Ngày 21-10 (nhằm ngày mùng 3 tháng 7 Chăm lịch), đồng bào làng Chăm Bàu Trúc (Thị trấn Phước Dân, Ninh Phước) nô nức tổ chức giỗ tổ nghề gốm. Giỗ tổ năm nay thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến tại đền thờ Pôklong Chanh thực hiện nghi thức tưởng nhớ công lao vị tổ có công truyền dạy nghề làm gốm cho đồng bào Chăm. (

Đặc biệt, UBND tỉnh vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng chứng nhận Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm làng Bàu Trúc được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nghi thức rước y trang tổ nghề gốm làng Chăm Bàu Trúc.

Từ sáng sớm, các vị chức sắc và đông đảo người dân làng Bàu Trúc tập trung tại Nhà làng thực hiện nghi thức rước y trang tổ nghề gốm. Lễ rước y trang do vị thủ đền Pôklong Chanh dẫn đầu với đội nhạc lễ, vũ công truyền thống. Lễ rước di chuyển từ khu dân cư đến đền thờ Pôklong Chanh cách làng khoảng 2 cây số về hướng Tây- Bắc. Phong tục giỗ tổ nghề gốm do thầy kò ke, bà bóng, ông thủ đền thực hiện trước sự chứng kiến của các vị chức sắc Bàlamôn. Ông thủ đền và bà bóng tắm tượng thờ, mặc trang phục, sắp đặt phẩm vật lên bàn thờ tổ. Sau nghi thức cúng mở cửa đền, thầy kò ke vừa đàn kanhi vừa hát ngợi ca công đức tổ nghề Pôklong Chanh và cầu mong ông phù hộ cho dân làng một năm mới bình an, may mắn, thịnh vượng. Dân làng bày vật phẩm cúng tổ cầu mong nghề gốm truyền thống ngày càng phát triển, thành đạt.

Theo lưu truyền của cư dân Bàu Trúc, ông Poklong Chanh và vợ là bà Nai Lank Mưh dạy cho phụ nữ Chăm làm gốm được các thế hệ người làng gìn giữ đến ngày nay. Nhân dân địa phương xây cất đền thờ vợ chồng Pôklong Chanh trên vùng đất Xóm Cũ. Ngôi đền qua nhiều năm sử dụng bị hư hỏng, Nhà nước và nhân dân địa phương đóng góp trên 1 tỉ đồng xây dựng ngôi đền mới khang trang thờ tổ nghề gốm. Bà Đàng Thị Hộ, nghệ nhân cao tuổi làng gốm Bàu Trúc phấn khởi chia sẻ: Năm nay, làm ăn mùa màng thắng lợi, sản phẩm gốm được thị trường tiêu thụ ổn định nên bà con tổ chức giỗ tổ nghề rất chu đáo. Giỗ tổ là dịp để dân làng tưởng nhớ công ơn của vợ chồng ngài Pôklong Chanh truyền dạy nghề làm gốm cho phụ nữ dân tộc Chăm. Nhờ thu nhập ổn định từ nghề làm gốm đã bảo đảm cuộc sống dân làng ngày càng phát triển.

Phó cả sư Đàng Hon ở làng Bàu Trúc cho biết: Năm nay, bà con làng Chăm Bàu Trúc giỗ tổ nghề gốm rất phấn khởi vì sản phẩm gốm được thị trường tiêu thụ mạnh. Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm làng Bàu Trúc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã tạo tâm lý phấn khởi trong đời sống bà con làng nghề. Ban phong tục làng Bàu Trúc động viên bà con đoàn kết thi đua làm nhiều sản phẩm đẹp, bền phục vụ tốt nhu cầu người tiêu dùng. Chung tay phát triển làng nghề thịnh vượng góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp.