Hội nghị trực tuyến toàn quốc đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2017

(NTO) Ngày 21-10, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 9 tháng năm 2017. Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta, có các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh; Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2017, toàn quốc xảy ra 14.346 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 6.113 người, bị thương 11.785 người; so với cùng kỳ năm 2016, giảm cả về số vụ, số người chết và bị thương. Có 43 tỉnh, thành có số người chết giảm và 15 địa phương có số người chết tăng. Theo đánh giá của Ủy ban ATGT quốc gia, tình hình TNGT vẫn diễn biến phức tạp, TNGT hàng hải tăng cao, TNGT liên quan đến trẻ em có xu hướng gia tăng. Tình trạng xe dù, bến cóc, xe ôtô cơi nới thùng hàng chở quá tải có dấu hiệu tái diễn; tình hình khai thác cát diễn biến phức tạp, công tác quản lý, khai thác vận hành tại một số dự án BOT còn chưa hợp lý dẫn đến phản ứng tiêu cực, gây mất TTATGT. Riêng tại tỉnh ta 9 tháng qua, đã xảy ra 216 vụ TNGT (bao gồm cả va chạm giao thông), làm chết 51 người, bị thương 276 người; so với cùng kỳ năm 2016, giảm 57 vụ, giảm 4 người chết, giảm 50 người bị thương.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: A.T

Tại hội nghị, đại diện Ban ATGT một số tỉnh, thành phố và bộ, ngành liên quan đã nêu một số khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân, trách nhiệm quản lý và đề xuất một số giải pháp, kinh nghiệm nhằm kìm chế TNGT trong những tháng cuối năm. Theo đó, trong quý IV-2017, các bộ, ngành thành viên Ủy ban ATGT quốc qua, Ban ATGT tỉnh, thành phố cần quyết liệt triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường rà soát xử lý các điểm đen tiềm ẩn mất ATGT. Tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về TTATGT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, nhất là các đối tượng có nguy cơ gây TNGT cao như lái xe khách, thanh thiếu niên trên địa bàn nông thôn. Các địa phương cần tăng cường biện pháp cảnh giới, bảo đảm ATGT điểm giao cắt đường bộ với đường sắt, tăng cường lập lại TTATGT đô thị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương các tỉnh, thành đảm bảo tốt ATGT, đồng thời phê bình các địa phương có số vụ TNGT tăng. Phó Thủ tướng yêu cầu, từ nay đến cuối năm, các bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về ATGT, chú trọng đến các trường học, cấp học; cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông; nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch và tập huấn cho người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; siết chặt kiểm soát chất lượng an toàn kỹ thuật phương tiện và bảo vệ môi trường.