Anh Tà Yên Sản học tập và làm theo phong cách Bác Hồ

(NTO) Ông Tà Thía Banh, Bí thư Đảng ủy xã Phước Hà (Thuận Nam) giới thiệu anh Tà Yên Sản (ảnh) là đảng viên trẻ tiêu biểu của địa phương. Với vai trò Bí thư Chi bộ thôn Trà Nô, anh đã nêu gương học tập và theo phong cách Bác Hồ với tâm niệm “Làm cho dân thấy, nói cho dân tin”.

Anh Tà Yên Sản dẫn đường đưa chúng tôi đến thăm khu đất sản xuất theo mô hình “gia trại” của gia đình anh bên bờ suối Nhút. Anh vừa đầu tư 45 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới phun tiết kiệm nước cho 4,5 sào đất trồng hoa màu và 1 sào ruộng lúa canh tác 3 vụ/năm. Anh là đảng viên trẻ ở xã Phước Hà mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm, chủ động đưa mô hình tưới tiết kiệm nước vào sản xuất. Canh tác hoa màu chủ động bơm tưới kết hợp chăn nuôi 14 con bò sinh sản và tham gia bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Tân Giang đã bảo đảm cuộc sống gia đình anh ngày càng no ấm. Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết khô hạn, anh tìm hiểu kỹ thuật trồng cây măng tây xanh đưa về trồng trên đồng đất Trà Nô với ước mong đem lại thu nhập cao. Mô hình canh tác của anh được nông dân địa phương học tập kinh nghiệm làm theo.

 

Anh Tà Yên Sản.

Trao đổi với anh Sản, được biết đầu năm 2008, anh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ, đóng quân trên Tây Nguyên. Môi trường quân đội đã giúp anh học tập, rèn luyện và trưởng thành. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, trở về địa phương năm 2010, chàng trai trẻ vừa tròn 21 tuổi được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban quản lý thôn Trà Nô. Ngày 19-5-2011, anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam trong dịp kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữa năm 2013, anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Trà Nô. Trong cương vị mới, anh vận động đảng viên trong chi bộ phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, tập trung lãnh đạo nhân dân đoàn kết phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Toàn thôn có 121 hộ, với 988 nhân khẩu đồng bào Raglai canh tác 101 ha ruộng lúa chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi Tân Giang và Sông Biêu. Chi bộ thôn Trà Nô tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm” vào canh tác lúa vụ hè-thu 2017 đạt năng suất bình quân 60-65 tạ/ha, bảo đảm cuộc sống người dân no ấm, chấm dứt tình trạng thiếu đói giáp hạt.

Hiện nay, anh Tà Yên Sản đang theo học năm thứ 3 chương trình Đại học Luật tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Anh Sản chia sẻ: Tôi tâm niệm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là phải tận tâm, tận lực phục vụ Nhân dân. Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Tôi luôn nêu gương đảng viên bằng những việc làm cụ thể đem lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất cho bà con học tập kinh nghiệm làm theo. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống nhân dân địa phương, tích cực tham gia xây dựng xã Phước Hà phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.