Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Thuận Nam lần thứ II

(NTO) Ngày 20-10, huyện Thuận Nam long trọng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện lần thứ II, nhằm đánh giá kết quả công tác thi đua-khen thưởng và phong trào TĐQT của LLVT huyện 5 năm 2012-2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2017-2022.

Lãnh đạo huyện Thuận Nam tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân
có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT của LLVT huyện giai đoạn 2012-2017. Ảnh: Diễm My

Trong những năm qua, công tác thi đua-khen thưởng và phong trào TĐQT của LLVT được cấp ủy, chính quyền và chỉ huy các cấp trên địa bàn huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm và nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Hoạt động thi đua diễn ra thường xuyên, liên tục và rộng khắp; trong tổ chức các hoạt động thi đua ở đơn vị với nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong phú, đa dạng. Kết quả qua 5 năm hưởng ứng phong trào TĐQT, toàn LLVT huyện có 61 tập thể và 93 cá nhân đạt thành tích xuất sắc được cấp trên biểu dương, khen thưởng, qua đó cổ vũ và thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện tiếp tục thi đua, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu và giải pháp tổ chức thực hiện phong trào TĐQT giai đoạn 2017-2022, trong đó tập trung vào thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, UBND huyện Thuận Nam đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT của LLVT huyện giai đoạn 2012-2017.