Tin vắn

(NTO) Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 10-4-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, lĩnh vực hoạt động du lịch của tỉnh có bước phát triển vượt bậc, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Đến đầu tháng 10-2017, trên địa bàn tỉnh toàn tỉnh có 140 cơ sở lưu trú (tăng 50 cơ sở so với năm 2012), với 2.800 phòng, đạt tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư cho 46 dự án du lịch, tổng diện tích trên 1.100 ha với tổng vốn đầu tư 11.300 tỷ đồng.

► Nhân dịp Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn năm 2017, ngày 18-10, đồng chí Lã Chí Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện Ủy ban Dân tộc tại TP. Hồ Chí Minh đến thăm, chúc mừng đồng bào Chăm khu phố 6, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước). Tại đây, đồng chí hỏi thăm tình hình đời sống, lao động, sản xuất của đồng bào Chăm trong thời gian qua, chúc đồng bào vui đón mùa lễ hội Katê đầm ấm, hạnh phúc, đoàn kết cùng nhau xây dựng đời sống mới ở khu dân cư. Đồng thời mong muốn chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt các chính sách thuộc Chương trình 135 của Chính phủ.

Dịp này, đồng chí tặng 24 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500 ngàn đồng; tặng 4 phần quà cho Ban quản lý khu phố 6, 11, 12 và 13 thuộc thị trấn Phước Dân.