Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội

(NTO) Ngày 16-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội, giai đoạn 2002-2017. Cùng dự hội nghị còn có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Vũ Đức Đam, Vương Đình Huệ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh ta, các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy;
Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến. Ảnh: U.T

Qua 15 năm hoạt động, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị-xã hội tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh các chương trình tín dụng chính sách, đáp ứng các nhu cầu vay vốn của các đối tượng nghèo, chính sách xã hội khác, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đến nay, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt 179.120 tỷ đồng, gấp 25 lần so với khi mới thành lập. Vốn tín dụng đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước. Trong đó tập trung ưu tiên cho vay các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới… Đã có trên 31,8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, với doanh số 433.245 tỷ đồng; doanh số thu nợ đạt 272.336 tỷ đồng; giúp trên 4,5 triệu hộ thoát nghèo; tạo việc làm cho gần 3,4 triệu lao động; hơn 3,5 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 9,9 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường…

Trong những năm tiếp theo, NHCSXH tiếp tục các giải pháp thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác vươn lên thoát nghèo bền vững. Mục tiêu dư nợ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt khoảng 10%; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2%; nguồn vốn ngân sách địa phương bổ sung hàng năm tăng bình quân trên 20%...

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích đạt được của NHCSXH trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh: Hiện cả nước vẫn còn 1,9 triệu hộ nghèo và 1,3 triệu hộ cận nghèo; mục tiêu của cả nước là trung bình hằng năm phấn đấu giảm từ 1-1,5% hộ nghèo. Để đạt được mục tiêu này cần có sự đóng góp tích cực từ phía NHCSXH giúp đỡ, hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn vay, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Thủ tướng cũng đã lưu ý NHCSXH, các cấp chính quyền, bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương cần quan tâm, chủ động nghiên cứu các giải pháp tăng cường nguồn lực cho NHCSXH để đáp ứng ngày tốt hơn nhu cầu vay vốn của đối tượng nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác. Các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác tích cực phối hợp phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý để nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích. Tín dụng chính sách xã hội quan tâm hơn đến các đối tượng khởi nghiệp ở nông thôn như thanh niên, phụ nữ... Ngoài ra, cần nâng cao năng lực, chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ tín dụng; tăng cường kiểm tra, giám sát đối tượng cho vay, công tác thu nợ... nhằm giảm thiểu rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng...