Tin vắn

(NTO)  Ngày 10-10, tại TP. Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trao giải cuộc thi Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 toàn quốc. Cuộc thi Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 với chủ đề “Tư duy trẻ-Góc nhìn trẻ”, có 3.247 tác phẩm của 658 tác giả tham gia. Tỉnh Ninh Thuận có 2 tác giả đoạt giải: Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Trọng Lượm đoạt giải Ba với tác phẩm “Trong ánh mắt”; Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Công Nghĩa đoạt giải Khuyến khích với tác phẩm “Khoảnh khắc tuổi thơ”.

► Ngày 11-10, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về du lịch miệt vườn cho 30 nông dân xã Lâm Sơn (Ninh Sơn).

Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về du lịch miệt vườn. Ảnh: Lê Thi

Các học viên được báo cáo viên truyền đạt một số kiến thức về hoạt động du lịch Việt Nam và hoạt động du lịch của tỉnh; cách thức tổ chức hoạt động du lịch miệt vườn hiệu quả; vai trò của cộng đồng dân cư trong du lịch sinh thái và các nội dung cơ bản về văn hóa giao tiếp, ứng xử trong du lịch sinh thái cộng đồng. Định hướng, hướng dẫn địa phương xây dựng các điểm du lịch; phát triển các dịch vụ về ẩm thực, qua đó góp phần phát triển và duy trì bền vững mô hình du lịch miệt vườn tại địa phương.

►  Ngày 12-10, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất nho theo tiêu chuẩn VietGAP cho 20 hộ nông dân tại xã Phước Thuận (Ninh Phước). Qua buổi tập huấn, các học viên được tiếp thu một số kiến thức cơ bản như: Kỹ thuật trồng nho từ khâu chuẩn bị đất trồng, thời vụ, mật độ và khoảng cách trồng, trồng gốc ghép và ghép cành; cách chăm sóc nho theo chuẩn VietGAP; kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh đối với nho an toàn; thu hoạch và xử lý sau thu hoạch.

►  Ngày 12-10, UBND xã Phước Hà (Thuận Nam) tổ chức ra mắt Tổ an ninh xung kích phòng chống tội phạm tại thôn Trà Nô, gồm 9 thành viên và thôn Rồ Ôn gồm 6 thành viên. Việc thành lập Tổ an ninh xung kích phòng chống tội phạm nhằm giữ vững tình hình an ninh trật tự và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật tại địa bàn dân cư; đồng thời, tạo cơ sở cho xã Phước Hà đạt chuẩn tiêu chí quốc phòng, an ninh trong chương trình xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.

Tổ an ninh xung kích phòng chống tội phạm tại thôn Trà Nô. Ảnh: Sơn Ngọc
 

(NTO) Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2017), ngày 13-10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội thi văn nghệ năm 2017. Tham dự Hội thi có 8 đội đến từ Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân các huyện, thành phố. Các đội biểu diễn 24 tiết mục văn nghệ ở các thể loại: Đơn ca, song ca và tốp ca. Với chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, Hội thi đã đem lại không khí vui tươi, phấn khởi, thiết thực.

► Trong 2 ngày 12 và 13-10, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước tổ chức tập huấn phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp MISA cho 55 kế toán của các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. Nội dung tập huấn: Cài đặt phần mềm, cập nhật biểu mẫu, đối chiếu giấy rút dự toán, ủy nhiệm chi, bảng kê thực chi, tạm ứng… theo Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước.

 
Tập huấn phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp MISA. Ảnh: Văn Nỷ

► UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm vừa đầu tư trên 1 tỷ đồng cải tạo cảnh quan khu vực chùa Ông. Theo thiết kế, toàn bộ phần sân đường với tổng diện tích gần 1.474 m2, ở khu vực này sẽ được cải tạo, nâng cấp, trải nhựa nóng và bê tông kiên cố. Ngoài ra, thành phố còn lát gạch, xây mới hệ thống vỉa hè dành cho người đi bộ xung quanh sân đường; lắp đặt các biển báo giao thông... Khu vực sân đường trước chùa Ông hiện đang được sử dụng làm bãi đỗ ôtô phục vụ du khách đến thành phố tham quan, du lịch, mua sắm tại chợ Phan Rang; riêng trong khoảng thời gian từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống sử dụng mặt bằng để buôn bán, kinh doanh. Cải tạo cảnh quan khu vực này là việc làm thiết thực, không chỉ tạo mỹ quan đô thị, tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch, mà còn góp phần để thành phố thực hiện tốt kế hoạch xây dựng mô hình điểm về an toàn thực phẩm loại hình thức ăn đường phố ở khu vực chùa Ông.

Cải tạo cảnh quan khu vực chùa Ông. Ảnh: Uyên Thu