Đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông trong học đường

(NTO) Vào đầu năm học mới, bên cạnh nhiệm vụ dạy và học, việc đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh (HS) luôn là vấn đề được các cấp, ngành và trường học trên địa bàn tỉnh hết sức lưu tâm.

Nằm ngay trên trục đường chính trung tâm Tp. Phan Rang-Tháp Chàm với lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất lớn, do đó, việc đảm bảo ATGT cho HS luôn được Trường THPT Nguyễn Trãi đặc biệt quan tâm. Để nâng cao ý thức chấp hành luật khi tham gia giao thông cho HS, nhà trường đã mời lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố tổ chức 2 buổi và tự tổ chức thêm 4 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT. Thông qua họat động này, HS được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông, hệ thống biển báo và đèn tín hiệu giao thông, các hành vi có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông… Trong các buổi tuyên truyền, ngoài các câu hỏi tình huống thông thường, các em còn được xem nhiều tư liệu hình ảnh sinh động từ các vụ tai nạn giao thông. Nhờ vậy, các em thấy được những hậu quả của việc thiếu ý thức chấp hành luật khi tham gia giao thông. HS toàn trường được ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ. Nhà trường xem việc giáo dục ý thức tham gia giao thông cho HS là hoạt động trọng tâm, thường xuyên trong các buổi sinh hoạt dưới cờ.

Vẫn còn nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Tại Trường THPT Tôn Đức Thắng (Ninh Hải), ngoài việc giúp HS nắm kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, nhà trường tập trung hướng dẫn các em đi đúng chiều, đúng làn đường quy định, kỹ năng quan sát trước khi qua đường. Do Trường THPT Tôn Đức Thắng đóng chân trên địa bàn xã có tuyến Quốc lộ 1A đi qua, với rất nhiều loại phương tiện hành trình dài, chạy với tốc độ cao. Đa phần HS của trường đều phải đi trên tuyến đường này để đến trường. Thầy giáo Võ Hoài Thi, Bí thư Đoàn trường chia sẻ: Sau khai giảng, nhà trường cũng phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông-Công an huyện tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Giao thông đường bộ và cho các em làm bản cam kết không vi phạm giao thông. Đoàn trường thành lập Đội cờ đỏ kiểm tra đột xuất thái độ tham gia giao thông của HS và thường xuyên tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức về ATGT. Những hoạt động này nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật khi tham gia giao thông cho HS toàn trường.

Ngay từ đầu năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch gửi các trường học trên địa bàn tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục HS nắm vững các quy định của pháp luật về ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Nội dung tập trung vào các lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông, nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Các trường tích cực lồng ghép việc giáo dục ATGT cho HS thông qua các hoạt động của nhà trường…

Mặc dù, các cấp, ngành, nhà trường luôn tích cực, nỗ lực trong vấn đề đảm bảo ATGT cho HS. Thế nhưng, quan sát thực tế cho thấy, tình trạng HS vi phạm luật lệ khi tham gia giao thông vẫn còn rất phổ biến. Không khó để chúng ta bắt gặp cảnh HS không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện; dàn hàng ngang trò chuyện khi lái xe trên đường; nhiều HS sử dụng xe máy có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên… Do vậy, để đảm bảo ATGT cho HS, thiết nghĩ, phụ huynh cần quan tâm hơn nữa, nhắc nhở con em mình chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông; lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm đối với đối tượng vi phạm. Có như vậy, chúng ta mới cùng nhau xây dựng nên nét đẹp văn hóa giao thông trong học đường, hình thành những thế hệ công dân có ý thức chấp hành pháp luật tốt trong tương lai.