Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận: Học tập và làm theo Bác, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

(NTO) Những năm học qua, Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Ninh Thuận luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học; tích cực thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động trọng tâm của ngành mang lại hiệu quả thiết thực.

Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường CĐSP Ninh Thuận, cho biết: Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhà trường đã lồng ghép việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, cuộc vân động trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo, điển hình là phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương sáng tự học và sáng tạo”… Cán bộ (CB), giảng viên (GV), sinh viên (SV) toàn trường nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và học tập; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; năng động sáng tạo, đoàn kết, thống nhất; tích cực đấu tranh chống lại những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm CB, GV, SV trong dạy và học, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục toàn diện.

Lãnh đạo Trường CĐSP Ninh Thuận và đại diện Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam,
Chi nhánh Ninh Thuận trao giấy khen và học bổng cho sinh viên thủ khoa theo ngành năm học 2017-2018.

Để các phong trào thi đua, cuộc vận động trọng tâm của ngành được triển khai hiệu quả, hằng năm, nhà trường tổ chức cho CB, GV đi thực tế, dự giờ tại các trường phổ thông trong tỉnh; các khoa chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên đề phát triển năng lực người học với thời lượng 2 lần/tháng, nhằm trao đổi, đề ra phương pháp giảng dạy phù hợp. Trong mỗi tiết dạy, GV chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực người học, khuyến khích SV làm việc theo nhóm, phát triển năng lực tư duy, khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề... Gắn đào tạo lý thuyết với thực hành, hằng năm, Ban Giám hiệu nhà trường liên hệ, tạo điều kiện để SV thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở giáo dục, giúp SV làm quen với môi trường sư phạm, rèn luyện năng lực nghề nghiệp, có khả năng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, những năm học qua, nhà trường còn chỉ đạo các phòng, khoa chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ ngành theo định hướng đổi mới. Chỉ tính riêng năm học 2016-2017, toàn trường có 15 sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành, 7 sáng kiến cấp tỉnh; 4 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước; 2 sáng kiến kinh nghiệm được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen trong cuộc thi “Đổi mới sáng tạo trong dạy, học và quản lý giáo dục”. Hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thầy cô, giáo là một tấm gương sáng tự học và sáng tạo”, đội ngũ CB, GV của trường không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Đến nay, toàn trường có 78 CB, GV, nhân viên; số GV có trình độ thạc sĩ trở lên đạt 64,9%. Năm học 2016-2017, trường có 4 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 19 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở; SV tốt nghiệp đạt 92,5%, tăng 12,5% so với chỉ tiêu đăng ký… Tập thể nhà trường duy trì và khẳng định được vị thế của mình, tạo những giá trị tốt về mặt dư luận xã hội.

Cùng với các hoạt động chuyên môn, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hằng năm, Đoàn Thanh niên Trường CĐSP Ninh Thuận còn triển khai hiệu quả lễ ra quân hưởng ứng Tết trồng cây, làm vệ sinh môi trường; tham gia hiến máu nhân đạo; thực hiện tốt phong trào “SV 5 tốt”, “SV 5 thi đua, 5 rèn luyện”… Đặc biệt, nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017), Ban Giám hiệu nhà trường còn phối hợp với CĐCS tổ chức Hội thi tuyên truyền “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề “Theo chân Bác”. Qua hội thi đã mang lại nguồn sinh khí mới, góp phần giúp đội ngũ CB, GV, nhân viên nhà trường nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học; phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo Bác Hồ bằng những hành động cụ thể, thiết thực, tạo động lực trong việc đổi mới phong cách, tác phong trong công tác, sinh hoạt…

Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang được Trường CĐSP Ninh Thuận thực hiện hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường theo hướng toàn diện.