Lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè Cần có giải giải pháp căn cơ, lâu dài

(NTO) Qua hơn 4 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND, ngày 10-4-2017 của UBND Tp.Phan Rang- Tháp Chàm về lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trên toàn địa bàn thành phố, đến nay đã có một số kết quả đáng ghi nhận…

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, thanh tra, kiểm tra, xử phạt của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, ý thức chấp hành quy định bảo đảm trật tự lòng đường, vỉa hè của người dân, nhất là các hộ dân buôn bán, kinh doanh trên các tuyến phố thuộc địa bàn Tp.Phan Rang- Tháp Chàm đã có chuyển biến. Chị Mai Loan, một hộ dân bán cà phê trên đường Ngô Gia Tự cho biết: Được lực lượng Cảnh sát trật tự, cán bộ phường thường xuyên nhắc nhở, mỗi lần bày bán, gia đình tôi cố gắng sắp xếp bàn ghế gọn gàng, không lấn ra vạch sơn, lấn chiếm phần đường dành cho người đi bộ; yêu cầu khách đến quán đỗ xe trật tự, an toàn. Theo thống kê, thời quan qua, toàn thành phố đã tổ chức cho 2.352 hộ ký cam kết không vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè, chủ yếu là các hộ buôn bán kinh doanh trên các tuyến phố; có 479 trường hợp ký kết hợp đồng với UBND các xã, phường sử dụng một phần vỉa hè để buôn bán kinh doanh, đỗ xe. UBND các phường, xã cũng đã tiến hành khảo sát, sơn, kẻ vạch trên 37 tuyến đường, trong đó có 14 tuyến đường chính. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra, Đội cảnh sát cơ động thành phố cùng UBND các phường, xã tiến hành xử lý 838 trường hợp vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè. Kết quả đáng ghi nhận là đến nay thành phố đã giải quyết dứt điểm một số điểm nóng về trật tự đô thị: khu vực Chùa Ông, khu vực Quảng trường- Tượng đài- Nhà bảo tàng, được người dân đánh giá cao.

Lực lượng Cảnh sát trật tự và cán bộ phường Thanh Sơn ra quân lập lại trật tự đô thị trên các tuyến phố.

Thực hiện Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 12-5-2017 của UBND thành phố về quản lý, sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường trên địa bàn Tp.Phan Rang- Tháp Chàm, thành phố đã chọn phường Thanh Sơn làm điểm tổ chức ra quân tháo dỡ 89 bệ dắt xe; 138 bậc tam cấp; 78 ram dốc do các hộ dân tự ý lắp ráp, xây dựng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; thu giữ, tháo dỡ 20 bảng quảng cáo các loại…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè của thành phố vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn. Nhìn một cách tổng thể, “diện mạo” lòng đường, vỉa hè của thành phố còn khá lộn xộn, chưa thật trật tự để tạo mỹ quan, văn minh đô thị. Nguyên nhân là vẫn còn nhiều hộ dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh, nhất là khi không có mặt lực lượng chức năng. Tình trạng chợ tạm, chợ cóc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm… Trên tuyến đường Ngô Gia Tự, sau khi chính quyền địa phương phá dỡ các ram dốc, nhiều hộ dân sống hai bên tuyến đường này tự hạ cốt thanh bó vỉa mở lối lên xuống từ lòng đường lên vỉa hè vào nhà. Do “mạnh ai nấy làm”, không theo sự hướng dẫn, khuôn mẫu nào nên làm ảnh hưởng đến diện mạo chung của vỉa hè, làm mất mỹ quan đô thị...

Để công tác lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè của thành phố đạt hiệu quả cao, thời gian tới, ngoài việc tuyên truyền, vận động, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, thành phố đã đề ra một số giải pháp căn cơ. Trước mắt, thành phố dự kiến lắp đặt các trụ đỡ, biển báo giao thông, biển báo cấm đậu, đỗ xe, buôn bán trên các tuyến đường, khu vực công cộng, khu vui chơi giải trí…; đồng thời tiếp tục xây dựng Đề án Chợ ẩm thực hàng rong kết hợp xây dựng phố đi bộ ở khu vực cuối tuyến đường 16 Tháng 4. Hiện thành phố cũng đang chỉ đạo các xã, phường tiếp tục xử lý, phá bỏ các ram dốc, bậc tam cấp… lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên các tuyến đường, nhất là các tuyến đường chính. Đối với vỉa hè được thiết kế thanh bó vỉa đứng, sẽ cho phép người dân hạ thanh bó vỉa, mở lối đi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại. Tuy nhiên, việc làm này sẽ được thực hiện dưới sự hướng dẫn, giám sát của chính quyền địa phương và theo mẫu thiết kế đồng nhất; cứ 2-3 hộ dân đuợc mở một lối đi chung nhằm hạn chế tác động đến công trình hạ tầng kỹ thuật, tránh tình trạng vỉa hè hình răng lược, làm mất mỹ quan đô thị. Đồng chí Trần Minh Thái, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Công tác lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè được thành phố xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, với quyết tâm cao; tuy nhiên cần có kế hoạch, giải phải căn cơ, hợp lý để vừa giải quyết vấn đề trật tự đô thị, vừa giúp cho các hộ buôn bán, kinh doanh trên các tuyến phố, nhất là các hộ buôn bán hàng rong giải quyết được vấn đề mưu sinh. Qua đó tạo hiệu quả lâu dài, sự đồng thuận, thống nhất cao từ phía người dân”.