An ninh trật tự

(NTO) Từ đầu năm đến nay, các lực lượng bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Ninh Sơn đã tổ chức 491 đợt tuần tra, truy quét, qua đó phát hiện 130 vụ vi phạm; tạm giữ gần 40 m3 gỗ các loại, 585 cây trụ, 33 ster củi, 39 xe môtô cùng nhiều tang vật phương tiện khác. So với cùng kỳ năm 2016, giảm 46% số vụ vi phạm, giảm 57% khối lượng lâm sản thiệt hại. Ngoài ra, nhờ thực hiện nghiêm túc phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, nên từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện cũng chỉ xảy ra 4 vụ cháy rừng (chủ yếu cháy lan mặt đất, không gây thiệt hại lớn đến cây rừng), tổng diện tích đám cháy 8.300m2, giảm 8 vụ, diện tích đám cháy giảm 1.330 m2 so với cùng kỳ.

►  Nhận tin tố giác tội phạm của nhân dân về đối tượng Dương Quang Hợp, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, hiện đang tạm trú tại số nhà 97/3, đường Ngô Gia Tự, phường Thanh Sơn (Tp. Phan Rang–Tháp Chàm) có hành vi cho vay nặng lãi. Ngày 3-10-2017, Phòng Cảnh sát Hình sự-Công an tỉnh kiểm tra hành chính nơi ở của Hợp, phát hiện tại đây có 6 mã tấu, 4 cây gậy 3 khúc, 3 xe máy, 10 điện thoại di động, nhiều sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, các giấy tờ liên quan đến việc ghi nợ và 10 triệu đồng tiền mặt.

Qua khai nhận của đối tượng, từ tháng 4-2017, Hợp cùng với Dương Văn Huân (sinh năm 1965) và Dương Văn Hoan (sinh năm 1989) cùng trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình vào Ninh Thuận phối hợp với Võ Thị Thanh Thủy (sinh năm 1984) trú thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu (Ninh Phước) tổ chức cho vay nặng lãi. Người vay chỉ cần thế chấp giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu thì được vay tiền nhưng với mức lãi suất từ 12,6%-45%. Nếu khách hàng trì hoãn việc trả nợ, Hợp chỉ đạo các đối tượng khác đến tận nhà đe dọa, đánh đập, xiết nợ.

Hiện cơ quan Công an đang tạm giữ toàn bộ số tang vật thu được tại nhà trọ của Hợp, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.