Khoảnh khắc & sự kiện 7-10

 1. Trong nước

* Ngày 7-10 đến 22-12-1947: Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947 giành thắng lợi.

Trong chiến dịch này, địch tập trung một lực lượng to lớn gồm 15.000 quân do Trung tướng Xa Lăng chỉ huy, chia làm 3 hướng đánh vào Việt Bắc với hy vọng tiêu diệt cơ quan lãnh đạo Trung ương và bộ đội chủ lực Việt Nam, chặn đường tiếp tế và liên lạc của ta với bên ngoài, phá hoại kinh tế và tàn sát nhân dân vùng căn cứ địa.

Tuy nhiên, Bộ Tổng Chỉ huy ta hạ quyết tâm chiến dịch và ra nhật lệnh kêu gọi quân dân anh dũng chiến đấu, đập tan mọi kế hoạch của địch. Kết thúc chiến dịch, quân và dân ta đã đánh hơn 200 trận, tiêu diệt gần 3.000 tên, làm bị thương hơn 3.000 tên; bắn rơi 16 máy bay, phá hủy 225 xe cơ giới; thu được hàng chục tấn vũ khí, quân trang, quân dụng của địch.

* Ngày 7-10-2004: Khánh thành công trình bảo tồn - tôn tạo di tích Trung ương Cục miền Nam.

Công trình có diện tích khoảng 20 ha, gồm các hạng mục chính như: đài, bia kỷ niệm chính; các bia lưu niệm cơ quan lãnh đạo và tham mưu của Trung ương Cục như Bộ chỉ huy quân giải phóng miền Nam, Ban bảo vệ an ninh, Ban tuyên huấn, Ban tổ chức, Ban giao- bưu, Ban thông tin liên lạc, Đài phát thanh giải phóng, Thông tấn xã giải phóng, Văn phòng Trung ương Cục…

Trung ương Cục miền Nam và một số cơ quan lãnh đạo Trung ương Cục tuy chỉ đứng chân ở Chiến khu Đ trong gần 2 năm (1961-1962) nhưng những hoạt động và chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam tại căn cứ này có ý nghĩa hết sức quan trọng với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân dân miền Nam.

* Ngày 7-10-2006: Lễ ra mắt Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam.

Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam được thành lập trên cơ sở sắp xếp 7 viện và 1 trung tâm nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó có Viện Trồng trọt được thành lập năm 1952.

65 năm qua, Viện đã lưu giữ được gần 40.000 mẫu giống cây trồng, duy trì và bảo quản tốt 100.000 mẫu vật của 8.000 loài côn trùng…; đưa vào ứng dụng rộng rãi hàng trăm quy trình công nghệ về phòng trừ sâu bệnh, kỹ thuật canh tác, nhân giống, sản xuất phân bón và chế phẩm sinh học…

Đặc biệt, Viện đã nghiên cứu và sản xuất được hàng trăm giống cây trồng, giống gia súc, gia cầm mới có chất lượng cao, góp phần đáng kể trong việc đưa nền nông nghiệp nước nhà ngang tầm khu vực với nhiều mặt hàng xuất khẩu đứng hàng nhất, nhì thế giới.

2. Thế giới

* Ngày 7-10-1959: Tàu thăm dò Luna 3 chụp những hình ảnh đầu tiên của phần mặt trăng bị che khuất.

Được phóng lên vũ trụ vào ngày 4-10-1959, Luna 3 là tàu thăm dò thứ 7 trong số các tàu vũ trụ của Liên Xô có nhiệm vụ thăm dò mặt trăng.

Luna 3 đã tiến hành chụp ảnh trong 40 phút, với khoảng cách gần nhất là 63.500 km và xa nhất là 66.700 km. Trong quá trình này, Luna 3 đã chụp hình 70% bề mặt không nhìn thấy được của mặt trăng, và truyền về trái đất những hình ảnh đầu tiên của phần mặt trăng bị che khuất.

Đây là một mốc quan trọng trong lịch sử khoa học, khi lần đầu tiên con người nhìn được bề mặt bị che khuất của vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất.

* Ngày 7-10-2016: Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đoạt giải Nobel Hòa bình.

Ủy ban Nobel Na Uy quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm 2016 cho Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos vì những nỗ lực kiên định của ông để kết thúc cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm ở đất nước mình.

Đây là cuộc chiến đã làm 220.000 người Colombia thiệt mạng và 6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Ông Santos là người Colombia thứ hai được trao giải Nobel. Người đầu tiên là nhà văn Gabriel García Márquez nhận giải Nobel Văn chương năm 1982.

Nobel Hòa bình được xem là giải thưởng danh giá nhất trong hệ thống giải Nobel. Giải thưởng này do Ủy ban Nobel Na Uy chọn. Giải trị giá 933.000USD.

Kể từ năm 1901 đến nay, đã có 96 giải Nobel Hòa bình được trao.

Theo TTXVN