Xứng danh ngôi trường mang tên vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi

(NTO) Trải qua gần 42 năm thành lập và phát triển (trước năm 1975 là Trường Trung học Duy Tân), thầy và trò Trường THPT Nguyễn Trãi (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) luôn đoàn kết, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy và học tập, xứng đáng là ngôi trường mang tên vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Năm học 2016-2017, Trường THPT Nguyễn Trãi là trường duy nhất của tỉnh có học sinh (HS) đoạt giải Khuyến khích trong Kỳ thi chọn HS giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia. Toàn trường có 17 HS đoạt giải HS giỏi văn hóa và giải Toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh; 2 HS đồng đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi Khoa học-kỹ thuật dành cho HS trung học cấp quốc gia; tỷ lệ HS đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,8%. Tập thể nhà trường được UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc… Phát huy những kết quả đạt được, năm học này, Trường THPT Nguyễn Trãi tiếp tục đổi mới giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu 100% HS đỗ tốt nghiệp THPT, tập thể nhà trường được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua…

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Quân, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Nguyễn Trãi, cho biết: Để đạt được những mục tiêu này, năm học 2017-2018, nhà trường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”. Tăng cường giáo dục đạo đức, tuyên truyền phòng chống tội phạm, bạo lực học đường. Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn HS giỏi, tỷ lệ HS thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng…

 
Giờ học môn Toán của cô và trò lớp 11TN1 Trường THPT Nguyễn Trãi. Ảnh: Phan Lâm

Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, những năm học qua, Trường THPT Nguyễn Trãi luôn quan tâm, tạo điều kiện cho giáo viên (GV) học tập nâng cao trình độ; chỉ đạo các tổ chuyên môn thường xuyên trao đổi tình hình dạy học, bàn bạc lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp… Đến nay, 100% GV có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy, bồi dưỡng HS giỏi. GV chủ nhiệm lớp nêu cao ý thức trách nhiệm, duy trì tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ và sinh hoạt cuối tuần, kịp thời nắm bắt đặc điểm tình hình lớp, phân loại đúng đối tượng HS để có kế hoạch giảng dạy, chủ nhiệm phù hợp.

Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học, vận dụng kiến thức, kỹ năng của HS, năm học này, Trường THPT Nguyễn Trãi tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Đẩy mạnh phương pháp dạy học giải quyết vấn đề, thực hành, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Khắc phục lối truyền thụ kiến thức một chiều, ghi nhớ máy móc; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho HS. Tổ chức kiểm tra định kỳ chung đề, chung đợt, kiểm tra học kỳ, kiểm tra lại nghiêm túc. Khi chấm bài kiểm tra, GV bộ môn có nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ, giúp HS tự tin trong học tập.

Vấn đề không kém phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đó là nhà trường luôn tổ chức tốt và động viên HS tích cực tham gia các cuộc thi: HS giỏi các môn văn hóa; thi giải Toán, Tiếng Anh trên Internet; cuộc thi khoa học-kỹ thuật, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho HS trung học… Duy trì hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ: Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học-Kỹ thuật, Âm nhạc và Võ thuật. Tổ chức các cuộc thi hùng biện Tiếng Anh, Rung chuông vàng, tham quan di tích lịch sử, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… giúp HS rèn luyện kỹ năng sống, làm việc theo nhóm, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Với những GV, HS đạt thành tích tốt, nhà trường có hình thức biểu dương khen thưởng, tạo động lực thi đua trong giảng dạy và học tập.

Theo thầy giáo Nguyễn Ngọc Quân năm học 2017-2018, toàn trường có 2.103 HS, học tập tại 51 lớp. Được sự quan tâm, trang bị của ngành, đến nay, toàn trường có 29 phòng học được trang bị máy chiếu đầy đủ; 1 phòng LAB; 3 phòng máy vi tính; 3 phòng thực hành Vật lý, Hóa học, Sinh học; 1 thư viện với quy mô tương đối lớn, đa dạng các đầu sách… đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của HS. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, năm học này, nhà trường tiếp tục tin học hóa và công khai chất lượng giáo dục hằng tháng của GV trong Hội đồng sư phạm nhà trường, HS và phụ huynh; duy trì triển khai sổ liên lạc điện tử; thực hiện điểm danh HS thông qua hệ thống máy quét vân tay, tránh tình trạng HS điểm danh nhờ, điểm danh hộ.

Tin rằng, với cách thức quản lý và phương pháp dạy và học phù hợp, năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo, Trường THPT Nguyễn Trãi sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, xứng đáng với bề dày truyền thống trong sự nghiệp “trồng người”, đưa các thế hệ học trò trở thành những công dân có ích cho gia đình, xã hội.