Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển

(NTO) Trong 5 năm qua, triển khai Chương trình phối hợp thực hiện “Vận động nông dân các dân tộc vùng biên giới, ven biển, hải đảo đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” giữa Hội Nông dân các cấp và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó động viên, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo.

Thời gian qua, ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Hải (xã Phước Dinh, Thuận Nam) đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, thực hiện công tác an sinh xã hội và tham gia xây dựng nông thôn mới. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Đồn đã cùng với Hội Nông dân 2 xã tập trung tuyên truyền, vận động ngư dân không đánh bắt hải sản vùng biển các nước láng giềng, không sử dụng xung điện, vật liệu nổ để đánh bắt hải sản, tuyên truyền ngư dân đóng mới tàu thuyền công suất lớn, vươn khơi bám biển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Song song đó, Đồn cũng tích cực thực hiện hiệu quả công tác “Dân vận”, trong đó đã hỗ trợ trao 25 con bò giống cho người nghèo theo Chương trình “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”; vận động đồng bào Chăm thôn Tuấn Tú, xã An Hải (Ninh Phước) tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học-kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi; nhận đỡ đầu 12 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 500 ngàn đồng/em/tháng; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia chiến dịch “Hãy làm sạch biển”… Trung tá Phạm Duy Khánh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Hải cho biết: Phụ trách quản lý khu vực biên giới biển với diện tích 152 km2 thuộc địa bàn 2 xã Phước Dinh (Thuận Nam) và An Hải (Ninh Phước), đơn vị xác định phải luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân và chính quyền địa phương để làm tốt nhiệm vụ chính trị của mình, nhờ đó nên trong thời gian qua tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cơ bản ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quần chúng nhân dân tích cực lao động sản xuất, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, đồng thời tham gia tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển.

Tại phường Mỹ Đông (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm), sau 5 năm thực hiện công tác phối hợp giữa Đồn Biên phòng Ninh Chử và Đảng ủy, UBND phường trong công tác vận động ngư dân tham gia mô hình Tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển, đến nay đã có 8 Tổ đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển, với 36 chủ tàu, 43 tàu cá/516 thuyền viên. Đồng chí Nguyễn Hoài Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Đông cho biết: Với mô hình này, ngư dân đã tăng cường mối đoàn kết, gắn bó, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình khai thác và tiêu thụ hải sản, cùng trao đổi thông tin về ngư trường, thời tiết, hỗ trợ giúp nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Các thành viên trong Tổ thường xuyên trao đổi với nhau và cung cấp cho cán bộ Đồn Biên phòng Ninh Chử, chính quyền địa phương những thông tin tình hình trên biển kịp thời, chính xác, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác hải sản, góp phần tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Tỉnh ta có 15 xã, phường, thị trấn ven biển với trên 45,5 ngàn hộ dân thuộc 5 dân tộc sinh sống. Trong đó có trên 60% dân số sống bằng nghề biển, nuôi trồng thủy sản; 40% số dân sống bằng nghề nông, buôn bán nhỏ, dịch vụ, du lịch. Toàn tỉnh có 5 đồn biên phòng thuộc các huyện, thành phố có biển. Thực hiện chương trình phối hợp, Hội Nông dân tỉnh với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, 5 năm qua đã mang lại nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phát triển kinh tế; tham gia đảm bảo trật tự an ninh tuyến biển. Ngoài ra, các đơn vị BĐBP còn phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân các cấp trong công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra chặt chẽ các phương tiện ra vào làm ăn trên biển…

Theo Đại tá Vũ Đình Nhất, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh: thời gian tới, BĐBP và Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, tập trung công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh các hoạt động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; phát triển kinh tế-xã hội gắn chặt với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chăm lo hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn biên giới; tập trung tuyên truyền, giáo dục để nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác và tự giác tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới. Phối hợp xây dựng khu vực biên giới, ven biển vững mạnh toàn diện về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.