Gương sáng hiếu học vùng cao

(NTO) Đồng chí Phạm Phùng Bảo Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Bình (Bác Ái) giới thiệu em Katơr Thị Nơ (ảnh) là một trong những thanh niên nêu gương sáng hiếu học tiêu biểu ở địa phương. Em vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngữ văn của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, được Ban Giám hiệu Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Đinh Bộ Lĩnh hợp đồng trong định biên làm giáo viên giảng dạy trong năm học 2017-2018.

Tại Trường PTDTBT THCS Đinh Bộ Lĩnh gặp cô giáo trẻ Katơr Thị Nơ đang trong giờ lên lớp giảng dạy môn Ngữ văn cho HS lớp 7. Trao đổi với cô giáo trẻ, chúng tôi được biết ngay từ những năm còn học THCS tại Trường PTDTNT Pi Năng Tắc, em Katơr Thị Nơ đã nuôi ước mơ trở thành cô giáo trở về dạy chữ cho các em học sinh (HS) xóm làng thân yêu.

Cô giáo trẻ Katơr Thị Nơ nêu gương hiếu học tiêu biểu ở xã vùng cao Phước Bình.

Với quyết tâm đó, trong suốt ba năm học THPT, em dành nhiều thời gian ôn tập ba môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý củng cố vững chắc kiến thức làm “vốn liếng” cho kỳ thi tuyển sinh đại học khối C. Thành quả đã đến, sau khi tốt nghiệp THPT loại khá tại Trường THPT DTNT tỉnh, năm 2013, em Katơr Thị Nơ đã đạt được mục đích đề ra: Trúng tuyển Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh với kết quả 3 môn thi tròn 20 điểm, dư 1 điểm so với điểm xét tuyển của trường. Từ giã bà con xóm làng Bạc Rây, em phấn khởi vào TP. Hồ Chí Minh tiếp tục con đường học tập. Trong năm học đầu tiên, gia đình hỗ trợ kinh phí cho ăn học, từ năm thứ hai trở đi, em vừa học, vừa đi làm tự lo cho cuộc sống sinh viên. Sau bốn năm nỗ lực vượt khó, Katơr Thị Nơ tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá. Sau khi ra trường, Nơ được tiếp nhận giảng dạy tại Trường PTDTBT THCS Đinh Bộ Lĩnh. Lãnh đạo xã Phước Bình đã đến gia đình chúc mừng động viên tinh thần nỗ lực vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập của em.

Cô giáo trẻ Katơr Thị Nơ chia sẻ: Ước mơ nỗ lực phấn đấu trở thành giáo viên dạy chữ cho HS xã vùng cao Phước Bình đã trở thành hiện thực. Em tiếp tục học tập kinh nghiệm các thầy, cô giáo đi trước để hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy trong năm học 2017-2018. Em rất vui mừng vì ngay sau khi ra trường có được việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo. Em dành dụm tiền lương hàng tháng để giúp cho em gái út là Katơr Thị Bảo đang học dự bị đại học tại TP. Hồ Chí Minh.

Thầy giáo Nguyễn Minh Hoài, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Đinh Bộ Lĩnh nhận xét: Tuy mới ra trường, nhưng cô giáo Katơr Thị Nơ có nhiều cố gắng, phát huy được năng lực học tập chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn vào thực tiễn giảng dạy, được đồng nghiệp và học sinh tin yêu. Cô giáo Nơ tham gia tốt công tác quản lý học sinh nội trú, tạo môi trường thân thiện giúp các em gắn bó với trường lớp, thi đua học tập tốt.