Nga đóng cửa trường học vì dịch cúm

Nhật báo Nga Komsomolskaya Pravda ngày 29-1 đưa tin, học sinh từ khối lớp 1 đến lớp 8 ở Mát-xcơ-va được nghỉ học trong một tuần, kể từ ngày 31-1, để phòng dịch cúm đang lan rộng tại đây.

Theo hãng tin Interfax, lãnh đạo Cơ quan Y tế công ở Mát-xcơ-va cho biết, đến nay đã có 92.000 người bị nhiễm cúm hoặc những bệnh liên quan đến đường hô hấp, trong đó có 52.000 trẻ em.

Ở Hai-ti, Bộ Y tế nước này đã xác nhận trường hợp thứ 4.030 tử vong vì dịch tả hoành hành trong hơn 3 tháng qua. Số trường hợp bị nhiễm dịch tả là 209.034 người. Trong khi đó, 37 trong số 452 người Venezuela tham dự một lễ cưới tổ chức ở Cộng hòa Dominica (giáp với Haiti) đã được xác nhận mắc dịch tả.

Theo báo Pháp Le Monde, dịch tả hiện nay dai dẳng và cực kỳ nguy hiểm là vì vi trùng dịch tả Vibrio cholerae đã chuyển hóa cấu trúc thành hai loại mới có thể làm đến 5% người bị nhiễm thiệt mạng, so với tỷ lệ 1% của loại vi trùng cũ.

(Theo sggp online)