Chủ động nguồn hàng hóa trong dịp Tết Tân Mão

Ngày 29/1, Bộ Tài chính đã có công điện đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các biện pháp nhằm đảm bảo ổn định giá cả trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 cho nhân dân.

Bộ yêu cầu các tỉnh chủ động sử dụng các nguồn lực để có đủ nguồn hàng phục vụ nhân dân và tổ chức đưa hàng cứu trợ, gạo kịp thời đến cho người nghèo và các đối tượng chính sách đảm bảo không có người dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão.

Bên cạnh đó, các tỉnh cần bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho nhân dân; tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp kiểm tra, kiểm soát và bình ổn giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, thiếu hàng, sốt giá và nâng giá trái quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

(Theo TTXVN/Vietnam+)