Tin đọc nhanh

(NTO) Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Thuận Nam vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống thiên tai; tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện; rà soát, xây dựng phương án ứng phó với thiên tai sát với tình hình thực tế; vận dụng phương châm “4 tại chỗ”, huy động tổng lực về người và phương tiện, cơ sở vật chất, sẵn sàng đối phó khi thiên tai xảy ra… 

►  Vừa qua, Ban xây dựng Năng lực và Thực hiện các các Dự án ODA ngành nước tỉnh tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả khảo sát sự quan tâm của cộng đồng về chất lượng nước sông, giải pháp bảo vệ và tiết kiệm nguồn nước tại xã Phương Hải (Ninh Hải). Tại Hội thảo các đại biểu được cung cấp thông tin tổng quan về Dự án xoay quanh các vấn đề ưu tiên cần thực hiện. Đồng thời, tham vấn ý kiến cộng đồng để thành lập nhóm truyền thông chủ chốt tại địa phương, nhằm tuyên truyền rộng rãi đến người dân về chất lượng nguồn nước sông và việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước. 

Hội thảo báo cáo kết quả khảo sát sự quan tâm của cộng đồng về chất lượng nước sông,
giải pháp bảo vệ và tiết kiệm nguồn nước tại xã Phương Hải (Ninh Hải). Ảnh: Hồng Lâm

► Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn) vừa ra mắt Câu lạc bộ (CLB) “Gia đình hạnh phúc - 5 không, 3 sạch liên thế hệ”.

CLB gồm có 25 thành viên, được thành lập nhằm tập hợp vận động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng tổ ấm gia đình ấm no, hạnh phúc. CLB thực hiện các tiêu chí 5 không, gồm: Không đói nghèo, gia đình không có thành viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học và tiêu chí 3 sạch: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ... 

►  Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận vừa tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề sơ cấp điện dân dụng cho 28 học viên thuộc cơ sở cai nghiện tỉnh (thôn Tân Lập 2, xã Lương Sơn, Ninh Sơn). Trong thời gian 90 ngày, các học viên được học tập các nội dung cơ bản: Máy điện, đo lường điện, thiết kế, lắp đặt mạng điện gia đình, nguyên lý sử dụng điện... 

►  Ngày 24-9, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với UBND xã Cà Ná (Thuận Nam) tổ chức tiếp nhận, cấp phát hơn 26 tấn gạo cho 72 hộ/291 nhân khẩu thuộc đối tượng di dời của dự án bố trí dân cư vùng sạt lở ven biển ở thôn Lạc Sơn 1 (xã Cà Ná), mỗi nhân khẩu được nhận 15 kg gạo/tháng, trong thời gian 6 tháng.

Người dân thôn Lạc Sơn 1 tiếp nhận gạo ở UBND xã Cà Ná (Thuận Nam). Ảnh: Văn Nỷ