TTK LHQ ưu tiên chính trị trong cải cách hoạt động gìn giữ hòa bình

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres (An-tô-ni-ô Gu-tê-rết) ngày 20-9 nhấn mạnh cần phải ưu tiên chính trị trong quá trình cải cách hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ.

Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ về cải cách lực lượng gìn giữ hòa bình, Tổng Thư ký Guterres cho biết ông đã đề xuất một sáng kiến cải cách gồm 4 điểm. Theo đó, điều đầu tiên là cần phải công nhận vị trí hàng đầu của chính trị, từ đó triển khai các hoạt động gìn giữ hòa bình nhằm hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao mang tính chủ động thay vì trở thành một lực lượng thay thế. TTK LHQ nhấn mạnh các đề xuất của ông hướng tới việc tăng cường sự liên kết giữa các chiến lược chính trị với các hoạt động, cũng như giữa hòa bình và an ninh với các cột trụ phát triển và nhân đạo.

Bên cạnh đó, TTK Guterres cho rằng các chiến dịch gìn giữ hòa bình cần được trang bị thỏa đáng. Với trang thiết bị tốt hơn và cơ động hơn, đồng thời tăng cường huấn luyện và thông tin tình báo, các nhiệm vụ sẽ được thực hiện hiệu quả hơn trong khi nhân lực được giảm bớt.

Điểm thứ ba trong sáng kiến đề xuất của TTK LHQ là các hoạt động gìn giữ hòa bình "phải là hiện thân các giá trị của LHQ". Cụ thể, các thành viên tham gia lực lượng của LHQ không được có tiểu sử vi phạm nhân quyền hay có những hành vi sai trái. Đề cập vấn đề bình đẳng giới, TTK Guterres nêu rõ ông đang thúc đẩy để có thêm nữ quân nhân tham gia lực lượng nhằm tăng tính hiệu quả của hoạt động gìn giữ hòa bình.

Ngoài ra, ông Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ. Theo ông, Thỏa thuận khung LHQ-Liên minh châu Phi (AU) tăng cường quan hệ đối tác về hòa bình và an ninh được ký vào tháng 4 vừa qua là một bước đi quan trọng. Ông cũng khẳng định sự cần thiết của việc tận dụng mối liên kết giữa LHQ và các tổ chức khu vực.

Theo TTXVN