Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình trồng măng tây xanh giống mới ở Ninh Phước

(NTO) Ngày 20-9, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm mô hình trồng măng tây xanh giống mới của Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận và Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú, xã An Hải (Ninh Phước). Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình trồng măng tây xanh
giống mới của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú. Ảnh: H.L

Giống măng tây xanh ATTiCus F1 xuất xứ từ Hà Lan được Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận đưa vào trồng thử nghiệm với diện tích 2 ha và chuyển giao cho Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú trồng mới 10 ha từ đầu năm 2017, với 30 thành viên tham gia, được công ty hỗ trợ 30% kinh phí mua giống. Qua vụ thu hoạch đầu tiên, năng suất tăng từ 30-40% so với giống măng tây xanh cũ, được công ty bao tiêu toàn bộ sản phẩm sau khi thu hoạch.

Sau khi đi thăm, nghe báo cáo tình hình sản xuất, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hiệu quả của mô hình trồng măng tây xanh giống mới của các doanh nghiệp. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận cần có chính sách nâng mức hỗ trợ kinh phí mua giống đối với các hộ tham gia trồng, đầu tư công nghệ bảo quản sau thu hoạch; đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tiến hành khảo sát các vùng đất thích hợp để nhân rộng mô hình. Về phía tỉnh sẽ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị kinh tế của cây măng tây xanh.