Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động

(NTO) Ngày 15-9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2011-2016.

 
Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh ký kết phối hợp hoạt động
giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2017-2021. Ảnh: T.Q

Trong 5 năm qua, thực hiện chương trình ký kết liên tịch “Vận động nông dân các dân tộc vùng biên giới, ven biển, hải đảo đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Nông dân tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nông dân vùng ven biển. Kết quả Chương trình phối hợp đã góp phần làm chuyển biến trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, môi trường ở các xã ven biển; động viên và thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo.

Hội nghị cũng đã tiến hành ký kết phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2017-2021.

Dịp này, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng giấy khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2011-2016.