Góp vốn xoay vòng, tạo điều kiện để hội viên Cựu chiến binh thoát nghèo

(NTO) Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp trong tỉnh đã có cách làm hay, đó là vận động hội viên đóng góp vốn xoay vòng (VXV) để tạo điều kiện cho các hội viên vay, phát triển kinh tế, tăng thu nhập gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Katơ Chuông, Chủ tịch Hội CCB xã Phước Kháng (Thuận Bắc) cho biết: Trong những năm qua, đời sống của hội viên còn gặp nhiều khó khăn, nên Hội CCB xã luôn trăn trở tìm mọi cách để giúp hội viên cải thiện kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống. Tại Hội nghị tổng kết công tác Hội CCB cấp huyện cuối năm 2014, từ chia sẻ cách làm hay, mang lại hiệu quả của các cấp Hội qua việc vận động đóng góp VXV để có nguồn vốn cho các hội viên vay, phát triển kinh tế, đầu năm 2015, Hội CCB xã đã thành lập hai tổ góp VXV ở Chi hội CCB thôn Đá Mài Trên. Qua hoạt động, hai tổ góp VXV đã giúp cho hàng chục lượt hội viên nghèo, khó khăn được tiếp cận vay vốn để đầu tư chăn nuôi, sửa chữa nhà ở, cải thiện cuộc sống.

Góp vốn xoay vòng tạo điều kiện cho hội viên Hội CCB xã Phước Kháng phát triển kinh tế gia đình.
Ảnh: Phan Hiếu

Theo hướng dẫn của cán bộ Hội CCB xã, chúng tôi tìm đến rẫy của ông Chamaléa Hưởng, Chi hội trưởng CCB thôn Đá Mài Trên để được nghe ông kể về câu chuyện góp VXV của Chi hội. Ông Hưởng chia sẻ: Để hội viên hiểu rõ về góp VXV, Chi hội đã giải thích lợi ích khi gia nhập vào tổ. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động hội viên tham gia trên tinh thần tự nguyện. Đến nay, Chi hội đã thành lập 2 tổ, mỗi tổ 6 hội viên. Theo đó, hàng tháng mỗi hội viên đóng góp 500 ngàn đồng. Số vốn góp được sẽ cho hội viên khó khăn trong tổ vay để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống. Bà Chammaléa Thị Khích là một trong số những hội viên nằm trong tổ góp VXV của Chi hội được vay vốn. Gần 2 năm nay, đời sống của gia đình đã thay đổi nhiều. Theo bà Khích, tham gia vào tổ góp VXV của Chi hội, năm 2016, được vay 5 triệu đồng để mua 3 con dê cái về nuôi, đến nay, số dê mua được đã cấn chửa…

Theo báo cáo Hội CCB tỉnh, trong 5 năm qua, bằng sự nỗ lực vận động, đến nay, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã huy động được 24,5 tỷ đồng VXV, để cho hơn 10 ngàn hội viên vay không lãi, giải quyết khó khăn, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, Hội CCB các cấp còn nhận ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ 169 tỷ đồng, cho hơn 7.000 lượt hội viên vay. Với nguồn vốn được vay, các hội viên đã đầu tư vào sản xuất và chăn nuôi, từng bước ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhờ cách góp VXV và sự hỗ trợ của Hội CCB các cấp, tỷ lệ hộ hội viên nghèo từ 8,12% giảm còn 4,75% và tỷ lệ hộ hội viên cận nghèo từ 8,08%, giảm còn 5,81%...