An ninh trật tự

(NTO)  Ngày 12-9, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Mai Văn Thứ (SN 1997, ngụ khu phố 6, phường Mỹ Đông) và Trần Quý Linh (SN 1982, ngụ khu phố 5, phường Đạo Long, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) về tội giết người.

Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Minh Khai

Theo cáo trạng, sau cuộc nhậu từ 11 giờ trưa đến chiều ngày 10-11-2016, Linh, em trai và ông Lê Văn Trọng (SN 1967) tiếp tục ra Quảng trường 16 Tháng 4 nhậu, lúc này Thứ cũng tham gia. Đến 24 giờ, trong quá trình nhậu, ông Trọng nhiều lần buông lời lẽ thô tục nên mọi người xảy ra cãi vã. Tức giận, Thứ và Linh dùng chân đá liên tiếp, nhiều lần vào bụng và ngực làm ông Trọng ngã xuống. Sau đó, cả 2 bế Trọng dậy, thấy bị hại không nói gì, cả 3 tiếp tục ngồi nhậu và ra về lúc rạng sáng. Đến khoảng 18 giờ ngày hôm sau, người dân phát hiện ông Trọng đã chết nên báo công an. Nguyên nhân cái chết của nạn nhân được xác định là do sốc đa chấn thương, gãy nhiều xương…

Xét thấy, nguyên nhân vụ việc một phần là do lỗi của ông Trọng, theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Mai Văn Thứ: 10 năm tù giam, Trần Quý Linh: 8 năm tù giam, yêu cầu 2 bị cáo bồi thường chi phí mai táng cho nạn nhân hơn 20 triệu đồng.

► Ngày 11-9, Công an huyện Ninh Hải đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành bắt tạm giam 4 đối tượng có hành vi cướp tài sản (bình ắc-quy) tại công trình điện gió đang thi công tại xã Phương Hải (Ninh Hải).

Bốn đối tượng gồm: Trần Văn Tý (21 tuổi), Tăng Văn Sung (22 tuổi), Nguyễn Tấn Truyền (31 tuổi) và Thạch Suy Phước (17 tuổi) cùng ở xã Phương Hải (Ninh Hải). Trước đó, ngày 15-7, sau khi nhậu xong, 4 thanh niên rủ nhau đột nhập vào công trình điện gió đánh bảo vệ và cướp đi 2 bình ắc-quy chở đi bán được 1,2 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Hiện Công an huyện Ninh Hải đang tiếp tục điều tra vụ án.

► Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ninh Hải vừa thu giữ tang vật, xử lý hành chính 6 đối tượng có hành vi tự chế, sử dụng súng trái phép.

Qua theo dõi, điều tra, Công an huyện Ninh Hải đã phát hiện các đối tượng gồm: Đoàn Đình Tuấn (31 tuổi), Bùi Thành Phương (34 tuổi), Nguyễn Thanh Duy (24 tuổi), Đặng Minh Tứ (36 tuổi), Trần Trung Khánh (26 tuổi) và Nguyễn Văn Chí (23 tuổi) cùng ở huyện Ninh Hải đã mua bình hơi, nòng súng, đạn bi sắt thông qua mạng Internet từ Đồng Nai, Vũng Tàu về tự chế thành súng săn, dùng để bắn chim. Đây là loại súng có tính sát thương cao, nguy hiểm đến tính mạng. Hành vi của các đối tượng trên đã vi phạm Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ, do đó đã bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 20 triệu đồng/đối tượng.