Tin đọc nhanh

(NTO) Ngày 8-9, UBND huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và không tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012-2017.

Qua 5 năm phối hợp triển khai, lực lượng công an và phụ nữ huyện Ninh Hải đã huy động được đông đảo phụ nữ tham gia; cùng các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương giải quyết tốt các vụ việc an ninh trật tự, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện. Thời gian tới, 2 đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ nâng cao ý thức tự giác phòng ngừa và tích cực đấu tranh, phát hiện, tố giác các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; gắn việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 với xây dựng chính quyền, Công an và phụ nữ các cấp vững mạnh. 

► Ngày 8-9, Sở Khoa học và Công nghệ, Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L và UBND huyện Ninh Sơn tổ chức Hội thảo đóng góp hoàn thiện quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trái cây Ninh Sơn.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã đưa ra nhiều tham luận xoay quanh các nội dung: Chủ sở hữu-tổ chức quản lý nhãn hiệu chứng nhận (NHCN); danh mục sản phẩm, dịch vụ mang NHCN; quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng NHCN… nhằm xây dựng lộ trình hoàn thành các tiêu chí, thủ tục hồ sơ đảm bảo hiệu quả cho việc xác lập và khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm trái cây Ninh Sơn. Đồng thời, giới thiệu biểu trưng nhãn hiệu, bản đồ vùng địa lý sử dụng chứng nhận nhãn hiệu. 

► Ngày 8-9, UBND huyện Thuận Bắc tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ IV năm 2017. Tham gia có 10 đoàn, với 300 vận động viên (VĐV) đến từ 6 xã và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ IV năm 2017 tại Thuận Bắc. Ảnh: MK

Trong thời gian từ ngày 8 đến 15-9, VĐV thi đấu các nội dung như: Đẩy gậy, kéo co, điền kinh, nhảy bao bố, bắn nỏ, chạy việt dã. Qua đại hội nhằm nâng cao tinh thần rèn luyện thân thể, sức khỏe cho cán bộ và nhân dân, góp phần đưa phong trào TDTT huyện nhà đi lên, đồng thời tuyển chọn những VĐV xuất sắc tham gia Đại hội cấp tỉnh. 

► Ngày 8-9, Công ty Điện lực tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện Thuận Bắc tặng thiết bị điện cho 15 gia đình phụ nữ làm chủ hộ còn khó khăn về kinh tế trên địa bàn huyện. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm quạt điện, nồi cơm điện… 

► Nhân dịp khai giảng năm học mới 2017-2018, Chi đoàn Cục Thống kê tỉnh phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ tỉnh và nhóm Sách và Trẻ thơ (TP. Hồ Chí Minh) bàn giao Công trình thư viện Trường TH Liên Sơn 2 (thôn Bảo Vinh, xã Phước Vinh, Ninh Phước) với kinh phí trên 20 triệu đồng. Dịp này, đoàn cũng đã trao 100 suất quà cùng hơn 250 đầu sách cho thư viện trường, với tổng giá trị trên 10 triệu đồng. 

► Ngày 8-9, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công Thương tỉnh trao 35 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 14 suất cho học sinh TH, trị giá 800.000 đồng/suất; 14 suất cho học sinh THCS, trị giá 1 triệu đồng/suất; 7 suất cho học sinh THPT, trị giá 1,2 triệu đồng/suất. Tổng giá trị 33,6 triệu đồng do Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công Thương tỉnh tài trợ. 

 
Đồng chí Trịnh Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao học bổng cho các em. Ảnh: Trần Phương

► Từ công trình Măng non “Xe đạp một ngàn đồng”, tính đến nay, Huyện đoàn Ninh Sơn đã trao 29 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học của các trường TH, THCS trên địa bàn huyện, với tổng kinh phí trên 40 triệu đồng. 

► Ngày 8-9, Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận tổ chức bế mạc Hội giảng giáo viên giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm 2017.

Hội giảng bắt đầu khai mạc từ đầu tháng 8, với sự tham gia của 12 giáo viên đến từ 5 khoa chuyên môn thuộc trường. Qua hội giảng đã khuyến khích được tinh thần sáng tạo trong giảng dạy, ý thức học hỏi, trau dồi trình độ tay nghề và nâng cao kiến thức của đội ngũ giáo viên. Trong quá trình giảng dạy, một số giáo viên xây dựng được hệ thống câu hỏi lôgic, rõ ràng, kích thích tư duy, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, tạo không khí sôi nổi trong lớp học…