Hiệu quả bước đầu từ mô hình “Xứ đạo bình yên” ở Hộ Hải

(NTO) Là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) từ cuối năm 2016, Hộ Hải (Ninh Hải) đang tiếp tục duy trì, nâng chất lượng các tiêu chí, trong đó có tiêu chí số 19 về an ninh, trật tự xã hội.

Do có 98% dân số theo Công giáo, từ đầu tháng 6, Hộ Hải được Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh chọn làm điểm tổ chức phát động toàn dân tham gia xây dựng vùng đồng bào Công giáo an toàn về an ninh trật tự (ANTT), trọng tâm là triển khai thực hiện mô hình “Xứ đạo bình yên”.

Thôn Văn hóa Hộ Diêm đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Bạch Thương

Theo ông Lê Hải Quân, Chủ tịch UBND xã Hộ Hải, những năm trước đây, hoạt động tội phạm hình sự diễn biến phức tạp, các đối tượng như cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy trên địa bàn ngày càng có chiều hướng gia tăng. Tính từ năm 2015 đến nay, Hộ Hải xảy ra 40 vụ phạm pháp hình sự, 35 vụ tai nạn giao thông làm chết 16 người, bị thương 33 người. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2017, Công an bắt 1 vụ sử dụng trái phép chất ma túy và qua điều tra, khảo sát, phát hiện 29 đối tượng sử dụng chất gây nghiện (cần sa), đã lập hồ sơ đưa vào quản lý theo quy định. Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã đã tích cực tham mưu, đề xuất Đảng ủy, UBND xã các nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp, nghị quyết liên tịch, liên ngành về ANTT phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương.

Xã Hộ Hải có 4 thôn (Đá Bắn, Lương Cách, Hộ Diêm, Gò Gũ) thì có 3 giáo xứ, 3 nhà thờ và 1 nhà nguyện. Đến đây vào thời điểm đầu tháng 9, chúng tôi ghi nhận đang có những tác động mới từ mô hình “Xứ đạo bình yên”. Theo ông Phan Quốc Kiên, Trưởng Công an xã, địa phương hiện quản lý 37 người chấp hành xong hình phạt tù, đặc xá về và đã phân công người giúp đỡ, kết hợp động viên, giáo dục và tạo việc làm giúp họ tái hòa nhập cộng đồng; quản lý 3 đối tượng án treo; lập danh sách, quản lý 3 nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp, đánh nhau, sử dụng trái phép chất ma túy; tiếp nhận và đã giải quyết dứt điểm 103/105 vụ, việc khiếu nại, khiếu kiện trong nhân dân. Công an xã còn phối hợp với các thôn tổ chức 3 buổi tuyên truyền về tình hình ANTT, an toàn giao thông (ATGT), phát động phong trào toàn dân đấu tranh tố giác tội phạm; đưa 8 đối tượng vi phạm ra kiểm điểm trước dân; gọi hỏi răn đe 59 đối tượng các loại, yêu cầu viết cam đoan, cam kết chấp hành tốt quy định của pháp luật; tổ chức triển khai cho 63 hộ kinh doanh tạp hóa và các trường học trên địa bàn ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng và đốt pháo nổ, thực hiện tốt các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy; phối hợp với Ban quản lý các thôn tổ chức cho các hộ dân ký cam kết chấp hành tốt quy định pháp luật về ATGT.

Bên cạnh các hoạt động trên, từ ngày 16 đến 20-8, một tổ công tác của Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) đã tổ chức hành quân dã ngoại giúp dân, làm công tác dân vận tại xã Hộ Hải. Tổ công tác phối hợp Đoàn Thanh niên xã tổ chức làm vệ sinh môi trường thôn xóm, trường học; nạo vét kênh mương nội đồng, sửa chữa đường thôn, giao lưu văn nghệ-thể thao với đoàn viên-thanh niên địa phương và phối hợp với Công an xã tổ chức 5 ca tuần tra, giải tán 2 nhóm đối tượng chuẩn bị đánh nhau. Qua “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” đã lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân Hộ Hải. Theo khảo sát của Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV 28)- Công an tỉnh, các giáo xứ ở Hộ Hải đều thực hiện theo đúng chương trình đã đăng ký và thực hiện tốt phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “Kính Chúa, yêu nước”, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Đa số giáo dân đều tích cực tham gia phong trào do địa phương phát động, nhất là phong trào thi đua xây dựng NTM, có ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT.

Tuy vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, nhưng so với đầu năm, tình hình trật tự an toàn xã hội ở Hộ Hải cơ bản được giữ vững. Đáng chú ý là đồng bào giáo dân tại đây đồng thuận và cam kết đóng góp công sức để xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, xây dựng giáo xứ bình yên. Đặc biệt, nội dung xây dựng này đã được các linh mục chánh xứ và giáo xứ hết sức ủng hộ, được các vị tuyên truyền, nhắc nhở giáo dân tại các buổi lễ. Ông Lê Hải Quân chia sẻ: Từ những nhân tố tích cực trên, Hộ Hải có điều kiện thuận lợi hơn trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm và ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của nhân dân, hướng đến xây dựng xứ đạo thật sự bình yên.