Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018

(NTO) Ngày 5-9, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tới dự Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018 tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh.

Năm học 2016-2017, Hội đồng sư phạm nhà trường đã không ngừng đổi mới, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học. Kết thúc năm học, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đạt 97,2%; 41,3% học sinh có học lực khá, giỏi; 100% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT. Toàn trường có 1 học sinh đoạt giải Ba trong Kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh; 3 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường, 1 giáo viên đoạt giải Ba cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học cấp tỉnh, 4 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; tập thể nhà trường vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: V.M
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy với học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: V.M

Bước vào năm học mới 2017-2018, Trường THPT DTNT tỉnh có 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên, đảm nhận quản lý, giảng dạy cho 292 học sinh thuộc 3 khối lớp. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học, nhà trường tập trung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; xây dựng văn hóa học đường, tạo đột phá để đổi mới công tác quản lý; đề cao giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giúp học sinh phát triển theo hướng toàn diện…

Trong không khí tưng bừng của ngày khai trường, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng Hội đồng sư phạm nhà trường và đánh hồi trống khai giảng năm học mới 2017- 2018.

►Ngày 5-9, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018 tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Tại buổi lễ, các đại biểu và tập thể sư phạm nhà trường đã nghe đọc Thư chúc mừng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp năm học mới. Gần 10 năm đi vào hoạt động, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn luôn khẳng định “thương hiệu” về chất lượng, thuộc nhóm trường THPT hàng đầu của cả nước, đào tạo nhiều học sinh (HS) ưu tú, trở thành niềm tự hào của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh nhà. Năm học 2016-2017, tỷ lệ HS giỏi toàn trường đạt 52%; trên 99,4% HS có hạnh kiểm tốt; đạt 66 giải HS giỏi cấp tỉnh và còn nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi tài năng các cấp… Phát huy những thành tích đạt được, năm học 2017-2018, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng nhân tài. Đặc biệt, thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực, đổi mới nội dung, phương thức đánh giá HS phù hợp với các phương pháp dạy học nhằm giáo dục toàn diện cho HS.

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng 
Hội đồng sư phạm Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.  Ảnh: U.T

Phát biểu tại buỗi lễ khai giảng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và biểu dương những thành tích đạt được của đội ngũ cán bộ, giáo viên và HS của nhà trường trong những năm học qua. Đồng chí tin tưởng và kỳ vọng tập thể cán bộ, giáo viên và HS nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, quyết tâm đạt được nhiều thành tích cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu của năm học 2017-2018 đã đề ra, xứng đáng là đơn vị đi đầu trong phong trào nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Kế hoạch hành động số 429/KH-UBND ngày 18-2-2016 của UBND tỉnh về đổi mới công tác quản lý giáo dục, tạo đột phá về phát triển GD&ĐT, qua đó tiếp tục tạo nguồn nhân lực, nhân tài cho đất nước và quê hương Ninh Thuận.

Nhân dịp này, nhà trường đã trao giấy khencho 14 giáo viên và HS đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017; trao học bổng cho 2 HS vượt khó hiếu học do một số cá nhân, đơn vị hỗ trợ.

► Ngày 5-9, Trường THPT Tháp Chàm tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018. Đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự và chúc mừng tập thể nhà trường.

Tại buổi lễ, cán bộ, giáo viên, học sinh (HS) của trường nghe Thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong năm học 2016-2017, chất lượng giáo dục của Trường THPT Tháp Chàm có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ HS tốt nghiệp THPT quốc gia đạt 94,22% (tăng 2,14% so với năm học 2015-2016); tỷ lệ HS bỏ học giảm đáng kể. Bên cạnh đó, tập thể sư phạm nhà trường phấn đấu vượt mọi khó khăn, ra sức thi đua dạy tốt-học tốt. Cuối năm học có 10 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường; 5 sáng kiến kinh nghiệm được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận; 8 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở… Năm học 2017-2018, nhà trường có 1562 HS/42 lớp, trong đó khối lớp 10 có 15 lớp/606 HS; khối 11 có 14 lớp/487 HS và khối 12 có 13 lớp/469 HS. Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; nâng cao chất lượng, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của nhà trường…

 
Đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể 
Trường THPT Tháp Chàm. Ảnh: T.Q

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng và biểu dương những thành tích mà nhà trường đạt được trong năm học 2016-2017. Về nhiệm vụ trong năm học mới, đồng chí yêu cầu nhà trường tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; khắc phục những khó khăn, hạn chế của năm học trước để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018 mà ngành Giáo dục và Đào tạo đã đề ra; chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho HS; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Trong không khí nô nức của ngày khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng hội đồng sư phạm nhà trường và đánh hồi trống khai giảng năm học mới 2017-2018.

► Ngày 5-9, Trường PT DTNT Pi Năng Tắc (Bác Ái) long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018. Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đến dự và chúc mừng tập thể nhà trường.

Năm học 2016-2017, toàn trường có 56% học sinh (HS) đạt học lực khá, giỏi; 98% HS xếp loại hạnh kiểm khá và tốt; tỷ lệ HS tốt nghiệp đạt 100%. Toàn trường có 5 HS đoạt giải cấp tỉnh, 2 giáo viên đoạt giải Khuyến khích quốc gia về vận dụng kiến thức liên môn, cuộc thi an toàn giao thông... Với những kết quả nêu trên, năm học vừa qua, nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 
Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng hoa chúc mừng 
tập thể Trường PT DTNT Pi Năng Tắc (Bác Ái). Ảnh: T.M

Năm học 2017-2018, nhà trường có 431 HS, biên chế 14 lớp; trong đó, khối THCS có 224 HS, khối THPT có 186 HS. Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường tiếp tục đổi mới công tác giảng dạy; vận động HS nêu cao tinh thần chủ động tự học, tự sáng tạo trong học tập; vận dụng tốt công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập, đồng thời xây dựng môi trường học tập thân thiện...

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được của thầy và trò nhà trường trong thời gian qua. Đồng chí, mong muốn đội ngũ giáo viên nhà trường tiếp tục trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, thi đua dạy tốt, học tốt; nâng cao công tác giáo dục tư tưởng, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, thể chất cho các em HS; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... phấn đấu đạt được nhiều thành thích cao trong năm học mới.

► Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự khai giảng năm học mới tại Trường THPT Ninh Hải. Trong năm học 2016-2017 vừa qua, Trường THPT Ninh Hải đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ HS lên lớp đạt 83,6%, tăng 3% so với năm học trước; 100% HS đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp… Đội ngũ cán bộ, giáo viên có năng lực chuyên môn tốt, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng dạy và học. Bước sang năm học mới, toàn trường quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học, đặc biệt chú trọng đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục toàn diện.

 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh 
cho tập thể Trường THPT Ninh Hải vì có thành tích xuất sắc trong năm học qua. Ảnh: H.L

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những thành tích nhà trường đạt được trong năm học qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học 2017-2018, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục khai thác hiệu quả các phương tiện dạy học hiện đại; tăng cường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn; các ngành, địa phương tiếp tục phối hợp cùng nhà trường quan tâm, chăm lo tốt cho HS. Đối với HS, đồng chí mong rằng các em tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, rèn luyện, trau dồi kiến thức để trở thành con ngoan, trò giỏi, những chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước.

Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Trường THPT Ninh Hải vì có thành tích xuất sắc trong năm học qua; Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Ninh Thuận trao 4 suất học bổng “Ươm mầm những ước mơ” trị giá 1 triệu đồng/suất cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi của trường.

► Ngày 5-9, Trường THPT Nguyễn Trãi long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018. Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và chúc mừng tập thể thầy, cô giáo và học sinh (HS) toàn trường.

Đón chào năm học mới 2017-2018, gần 2.200 HS cùng các thầy, cô giáo tự hào về những thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua. Theo đó, năm học 2016-2017, cán bộ, giáo viên, HS Trường THPT Nguyễn Trãi luôn nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ: Trường có 1 HS đoạt giải Khuyến khích quốc gia môn Ngữ văn, 10 HS giỏi cấp tỉnh, 14 HS đoạt Huy chương Bạc và Đồng trong kỳ thi Olympic 30-4 tại TP. Hồ Chí Minh; tỷ lệ HS khá, giỏi tăng 6% so với năm học trước.... Giáo viên nhà trường 100% đạt chuẩn và trên chuẩn; hàng chục giáo viên đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; nhà trường được UBND tỉnh công nhận Tập thể Lao động xuất sắc.

 
Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng
tập thể sư phạm Trường THPT Nguyễn Trãi. Ảnh: X.N

Bước vào năm học 2017-2018 với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường tích cực đổi mới trong quản lý, chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, phát triển năng khiếu của HS và xây dựng môi trường giáo dục thân thiện.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng 10 triệu đồng cho Quỹ học bổng Thắp sáng ước mơ của trường; Ngân hàng Sacombank-Chi nhánh Ninh Thuận và các cựu HS của trường đã trao 45 phần quà, với tổng giá trị 45 triệu đồng cho HS có thành tích học tập tốt trong năm học qua.

► Sáng ngày 5-9, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018 tại Trường Liên cấp song ngữ Hoa Sen.

Năm học 2017-2018, Trường Liên cấp song ngữ Hoa Sen có 12 lớp từ khối 1 đến khối 7 với tổng số trên 220 học sinh. Trong mỗi lớp học có 20 em, nhà trường bố trí 2 giáo viên tiếng Việt và tiếng Anh để hỗ trợ các em trong quá trình học song ngữ. Trường Liên cấp song ngữ Hoa Sen có đội ngũ giáo viên tận tụy, nhiệt huyết với lĩnh vực chuyên môn của mình.

 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng
tập thể sư phạm Trường Liên cấp song ngữ Hoa Sen. Ảnh: H.T

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của nhà trường trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học vừa qua. Đồng chí đề nghị tập thể cán bộ quản lý và giáo viên quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 29 ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tập trung thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp mà ngành Giáo dục và Đào tạo đã đề ra; chăm lo giáo dục học sinh về đạo đức, phát triển nhân cách, giáo dục kỹ năng sống, định hướng lý tưởng sống, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước; đồng thời, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng dặn dò các em học sinh cần học tập chăm ngoan, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để sau này trở thành tài năng của đất nước, xây dựng Việt Nam ngày càng hùng cường như Bác Hồ từng mong muốn.

Tiếp đó, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh hồi trống khai trường năm học 2017-2018.

► Hòa chung không khí của ngày tựu trường, sáng ngày 5-9, Trường THPT An Phước (Ninh Phước) tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017–2018. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Tại buổi lễ, cán bộ, giáo viên, học sinh của trường được nghe Thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Năm học 2016-2017, Trường THPT An Phước tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng môn học và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trường THPT An Phước có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 98,25%, tăng 0,37% so với năm học 2015-2016. Nhà trường vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017; có 13 Chiến sĩ thi đua cơ sở và 1 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 1 giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia môn Giáo dục quốc phòng…

 
Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho học sinh 
Trường THPT An Phước có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt. Ảnh:Đ.N

Năm học 2017–2018, nhà trường tiếp nhận 1340 học sinh, biên chế 35 lớp, trong đó khối 10 có 11 lớp với 440 học sinh. Các thầy, cô giáo nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, tổ chức dạy học theo hướng tinh giản, đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học mới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học 2016–2017. Đồng chí đề nghị tập thể cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường cần quán triệt sâu kỹ và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Chăm lo, giáo dục học sinh về đạo đức, bồi dưỡng tư tưởng cách mạng, tập trung các giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý dạy thêm học thêm, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn kiểm định trong năm 2017; đưa vào khai thác và sử dụng có hiệu quả thư viện vừa khánh thành, đẩy mạnh công tác truyền thông, đổi mới mạnh mẽ các hoạt động hướng nghiệp, nâng cao khả năng tự học của học sinh và xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường. Đồng chí mong muốn các em học sinh không ngừng tu dưỡng đạo đức, kính trọng thầy cô, đoàn kết thân ái với bạn bè, xây dựng lối sống lành mạnh, trong sáng, phấn đấu trở thành người người công dân có ích cho gia đình và trách nhiệm với xã hội.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh hồi trống khai giảng năm học mới 2017-2018 và tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT An Phước; đồng thời trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho nhà trường vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017 và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2016–2017; trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt.