Tưng bừng khai giảng năm học mới 2017-2018

(NTO) Sáng 5-9, hòa chung không khí vui tươi của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường của cả nước, 326 đơn vị trường học thuộc các cấp Mầm non (MN), Tiểu học (TH), Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh các trường thi đua dạy tốt, học tốt và đánh trống khai giảng năm học mới.

Năm học này, toàn tỉnh có hơn 133.000 học sinh (HS) thuộc 326 đơn vị trường học; trong đó có 90 trường MN với hơn 26.000 trẻ, 153 trường TH với 55.000 học sinh, 64 trường THCS với 36.000 học sinh và 19 trường THPT với gần 16.000 học sinh. Tổng số giáo viên đứng lớp toàn tỉnh 7.905 người; trong đó, có 95,45% giáo viên MN; 99,5% giáo viên TH; 99,9% giáo viên THCS và 100% giáo viên THPT có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên. Với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học, năm học 2017-2018, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tập trung tăng cường kỷ cương, nền nếp trong các cơ sở giáo dục; rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa gắn với định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và quản lý giáo dục; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục… Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động 492/KH-UBND ngày 18-2-2016 của UBND tỉnh về đổi mới công tác quản lý GD&ĐT, tạo sự đột phá về phát triển GD&ĐT trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020, phấn đấu đến năm 2020 đạt được các chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

Theo ghi nhận của chúng tôi, Lễ khai giảng năm học mới năm nay được các đơn vị trường học tổ chức trang nghiêm, đúng nghi thức với các hoạt động đón HS đầu cấp vào năm học mới, chào cờ, hát Quốc ca, đọc Thư chúc mừng của Chủ tịch nước. Các hoạt động văn nghệ chào mừng được các trường tổ chức sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày khai giảng đầu năm học mới…

Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi ngày khai giảng năm học mới, Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, đúng 7 giờ, ngày 5-9, tất cả các điểm trường học trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm nô nức tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018.

Học sinh Trường THPT Chu Văn An trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Ngọc Diệp

Năm học 2017-2018, thành phố có 1.830 cán bộ, giáo viên, gần 30.000 HS; trong đó, cấp THCS có 11.673 HS; TH có 15.280 HS và 3.080 cháu MN. Công tác tuyển sinh đầu cấp được thực hiện tốt. Tổng số HS lớp 1 có 3.341 em/113 lớp; lớp 6 có 3.196 em/80 lớp; bậc TH có 23/30 trường tổ chức chương trình học 2 buổi/ngày, với 204 lớp, tăng 20 lớp so với năm học trước. Những năm qua, chất lượng giáo dục trên địa bàn thành phố không ngừng được nâng lên. Năm học 2016-2017, cấp THCS có trên 99,5% HS lớp 9 tốt nghiệp THCS; có 229 HS được công nhận HS giỏi cấp thành phố, 53 HS được công nhận danh hiệu HS giỏi cấp tỉnh… Ở cấp TH, 100% HS lớp 5 hoàn thành chương trình TH. Hiện 15/16 xã, phường đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục MN. Ông Đinh Lâu, Trưởng Phòng GD&ĐT Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, cho biết: Năm học 2017-2018, ngoài nâng cao chất lượng hệ thống trường lớp, đội ngũ cán bộ, giáo viên, ngành GD&ĐT thành phố tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường giáo dục đạo đức, thể chất, kỹ năng sống cho các em HS; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”… quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã đề ra.

Cùng ngày, hơn 1.800 HS Trường THPT Chu Văn An dự Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018 với tâm trạng vui tươi, phấn khởi. Năm học này, toàn trường có 45 lớp, với 1.826 HS, mỗi khối có 15 lớp. Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, HS và tập thể giáo viên được nghe Thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong năm học này, thầy và trò trường THPT Chu Văn An tiếp tục triển khai có hiệu quả về đổi mới công tác quản lý giáo dục; xây dựng nền nếp, kỷ cương trong tổ chức hoạt động dạy và học, tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện…

Tại trường Hội nhập quốc tế iSchool Ninh Thuận, năm học 2017-2018 có 371 HS, với 18 lớp học ở 3 cấp học, vượt 40% chỉ tiêu đề ra. Trong năm học vừa qua, toàn trường có 7 giáo viên dạy giỏi cấp trường; đoạt giải Nhất cấp tỉnh trong cuộc thi Giao thông học đường, 3 giải tại ngày Hội sách, 4 huy chương các loại tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh... Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” tiếp tục được phát huy; chất lượng giáo dục toàn diện luôn ổn định và từng bước được nâng lên qua các năm… Bước vào năm học mới, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng phương pháp Dạy-Học ITL (iSchool Teaching and Learning); từng bước xây dựng HS trở thành công dân toàn cầu.

►  Huyện Ninh Hải, trên 20.000 HS huyện Ninh Hải nô nức đến trường dự Lễ khai giảng năm học mới. Năm học 2017-2018, toàn huyện Ninh Hải có 47 trường; trong đó có 3 trường THPT, 11 trường THCS, 21 trường TH và 13 trường MN. Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay từ sáng sớm, trên khắp các nẻo đường các em HS với trang phục chỉnh tề đến dự ngày khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng năm học mới được các trường ở huyện Ninh Hải tổ chức ngắn gọn, nhưng thể hiện được không khí trang trọng, tạo sự vui tươi, phấn khởi đối với các thầy, cô giáo và HS quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm học mới.

Huyện Thuận Bắc, hòa chung khí thế chào năm học mới, ngày 5-9, hơn 8.000 HS trên địa bàn huyện Thuận Bắc nô nức đến trường dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018.

Từ sáng sớm, các em HS trường THPT Phan Bội Châu đã có mặt tại trường chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào đón ngày khai giảng. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của các em, nhất là đối với HS lớp 10. Em Katơ Nhan, lớp 10A1 chia sẻ: Em rất náo nức chờ đợi bước vào năm học mới vì được gặp bạn bè, thầy, cô giáo mới. Học tại ngôi trường mới, tuy còn nhiều bỡ ngỡ nhưng em tin rằng với sự nỗ lực, phấn đấu, bản thân sẽ hòa đồng với các bạn và đạt thành tích cao trong học tập. Năm học vừa qua, tập thể thầy, cô giáo và HS của trường đạt nhiều thành tích cao trong giảng dạy và học tập; là 1 trong 4 trường THPT trong tỉnh có tỷ lệ HS đỗ THPT quốc gia đạt 100%; trường có một giáo viên nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT; tập thể trường nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh… Thầy giáo Trần Đình Toản, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2017-2018, trường có 11 lớp, với 400 HS. Phát huy kết quả đạt được, trong năm học mới, thầy và trò Trường THPT Phan Bội Châu quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học.

Không khí vui tươi của Lễ khai giảng năm học mới cũng tràn ngập khuôn viên Trường TH Lợi Hải. Năm học mới, nhà trường đón 134 HS lớp 1, nâng số lượng HS toàn trường lên 601 HS/26 lớp, với 3 cơ sở: Kiền Kiền, Ấn Đạt, Suối Đá. Trong năm học 2017-2018, cơ sở thôn Suối Đá đón chào niềm vui lớn, được đầu tư xây dựng phòng học mới khang trang, trang thiết bị đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học. Nhằm thu hút HS đến lớp, sau buổi Lễ khai giảng, nhà trường đã tổ chức các trò chơi dân gian như chuyền bóng, kéo co, nhảy bao bố...

►  Huyện Thuận Nam, ngày 5-9, HS các trường MN, TH và THCS của huyện Thuận Nam nô nức đến trường dự Lễ khai giảng năm học mới. Theo Phòng GD&ĐT huyện Thuận Nam, năm học 2017-2018, toàn huyện có 11.940 HS; trong đó, cấp MN có 2.054 HS, TH 6.088 HS và THCS 3.798 HS. Năm học này, đội ngũ giáo viên toàn huyện sẽ nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Lễ chào đón các em học sinh vào lớp 1 Trường TH Thành Tín. Ảnh: Kim Thanh

Tại trường THPT Nguyễn Văn Linh, thầy và trò rộn ràng trong Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018; nghe đọc Thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thầy giáo Nguyễn Trung Dũng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm nay, toàn trường có 624 HS, với 16 lớp học. Riêng lớp 10, trường có 255 HS. Trong năm học này, giáo viên toàn trường sẽ tập trung đổi mới phương pháp dạy học, quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Huyện Ninh Sơn, ngày 5-9, hơn 13.590 HS huyện Ninh Sơn nô nức đến trường dự Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018. Có mặt tại trường THPT Lê Duẩn từ sáng sớm, chúng tôi cảm nhận không khí vui tươi, rộn ràng của các em HS, cùng tập thể giáo viên của trường hân hoan chào đón năm học mới. Thầy giáo Lê Tám, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Năm học 2017-2018, nhà trường có trên 500 HS, với 14 lớp, trong đó có 199 HS lớp 10. Trong năm học này, nhà trường tập trung tăng cường kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của HS, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm công dân của HS đối với cộng đồng, xã hội. Theo đồng chí Nguyễn Cam, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ninh Sơn, đến nay, các trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ tốt nhiệm vụ dạy và học cho giáo viên và HS. Huyện đã đầu tư kinh phí xây mới 9 phòng học cho trường Mẫu giáo Lâm Sơn; xây mới một số phòng học cho trường Mẫu giáo Mỹ Sơn và TH Tân Sơn A, với kinh phí trên 5,6 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ kinh phí trên 1 tỷ đồng cho các trường sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, làm mới tường rào, bê tông sân cho các trường... Nhân dịp này, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín-Chi nhánh Ninh Thuận đã trao 5 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho HS có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong năm học 2016-2017.

►  Huyện Ninh Phước, bước vào năm học mới 2017-2018, toàn huyện Ninh Phước có 22.719 HS biên chế vào 770 lớp; trong đó, cấp MN có 3.007 HS, bậc TH có 11.336 HS, cấp THCS có 8.376 HS. Năm học này, địa phương đã huy động các nguồn lực với kinh phí gần 10 tỷ đồng, sửa chữa trường lớp đáp ứng nhu cầu dạy và học trong năm học mới. Ngoài ra, Phòng GD&ĐT huyện còn chú trọng tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong các trường học; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện; chỉ đạo các trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực’… Có mặt tại trường TH Thành Tín (xã Phước Hải), chúng tôi ghi nhận không khí hân hoan chào đón ngày khai giảng năm học mới tại đây. Năm học 2017–2018, nhà trường tiếp nhận 386 HS, biên chế 15 lớp, trong đó, HS lớp 1 có 81 HS. Các thầy, cô giáo tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, tổ chức dạy học theo hướng đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học.

► Huyện Bác Ái, năm học 2017-2018, toàn huyện Bác Ái có 7.233 HS các cấp học, biên chế 312 lớp. Trong đó, cấp TH có 3.345 HS; cấp THCS có 1.574 HS; cấp THPT có 520 HS và 1.794 HS Mẫu giáo. Công tác tuyển sinh đầu cấp, vận động đưa trẻ ra lớp đúng độ tuổi hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Đồng chí Trần Thùy Vân, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bác Ái, cho biết: Năm học 2017-2018, ngành Giáo dục huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, tích cực đổi mới phương pháp học tập, nâng cao chất lượng dạy và học; chú trọng rèn luyện kỹ năng sống thông qua xây dựng các sân chơi bổ ích cho các em HS nhằm hạn chế tình trạng bỏ học…

 

Học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú Pi Năng Tắc (Bác Ái) hân hoan chào đón năm học mới.
Ảnh: Nguyễn Sơn

Có mặt tại trường THPT Bác Ái, chúng tôi cảm nhận được không khí vui tươi của tập thể thầy, cô giáo và HS hân hoan chào đón năm học mới. Năm học 2017-2018, toàn trường có 334 HS; trong đó có 160 HS khối lớp 10. Thầy giáo Trần Quốc Việt, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Bước vào năm học mới, nhà trường đã đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục; trong đó, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy năng lực của HS trong việc chủ động, sáng tạo, vận dụng kiến thức; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên về năng lực chuyên môn; phối hợp tốt với phụ huynh HS chăm lo tốt việc học cho HS.