Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2011), các địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng như tổ chức mít tinh, gặp mặt, phát động các phong trào thi đua yêu nước, dâng hương kỷ niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc...

* Hà Tĩnh: Ngày 28/1, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng và 70 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thứ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, các đồng chí nguyên là Bí thư tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các lão thành cách mạng, đông đảo sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh: Từ khi mới thành lập, Đảng bộ Hà Tĩnh đã phát động cao trào cách mạng 1930-1931 rộng khắp mà đỉnh cao là sự ra đời của 170 làng Xô viết Nghệ Tĩnh, đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng, góp phần làm nên thắng lợi trong cuộc khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới và 20 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ nhân dân Hà Tĩnh đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, nỗ lực giành nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu từng bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; thu ngân sách hàng năm tăng cao. Đặc biệt, các công trình trọng điểm triển khai trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tốt.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại những chặng đường trưởng thành của Đảng. Ông Nguyễn Tiến Chương - đại diện Lão thành cách mạng và đoàn viên Đinh Thị Quỳnh Nga, sinh viên Đại học Hà Tĩnh - đại diện tuổi trẻ Hà Tĩnh đã phát biểu ghi nhận những thành công to lớn của của Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh trong phát triển kinh tế, hứa cùng Đảng bộ nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vượt qua những thách thức, khó khăn, xây dựng Hà Tĩnh càng phát triển.

Cũng tại buổi lễ, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã trao tặng Huy hiệu 50 năm và 60 năm tuổi đảng cho các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư các huyện Hương Khê, Kỳ Anh, Nghi Xuân

* Lào Cai: Tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

 Chương trình văn nghệ chào mừng 81 năm ngày thành lập Đảng của tỉnh Lào Cai

Tới dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và trên 200 đại biểu nguyên là các đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, đại biểu 50 năm, 60 năm tuổi Đảng trở lên và lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ.

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Vạn đã có bài diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam. Trong 81 năm qua, Đảng ta đã không ngừng phấn đấu, hy sinh vì độc lập tự do của đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, 64 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai đã không ngừng chiến đấu, đoàn kết và phát huy sức mạnh để xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng giàu mạnh, vững vàng nơi biên cương của Tổ quốc. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng bình quân 5 năm (2006- 2010) là 13%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đến cuối năm 2010, toàn tỉnh có 60% đường đến trung tâm xã được rải nhựa, 87% thôn bản có đường giao thông liên thôn, 78% hộ dân được sử dụng điện, 75% tỷ lệ số hộ được xem truyền hình, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 38,84% năm 2005 xuống còn 16,8% năm 2010. Lĩnh vực văn hoá – xã hội và đảm bảo an sinh xã hội được nâng lên, công tác xoá đói giảm nghèo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm, diện mạo nông thôn mới đã có những đổi thay rõ rệt…Những thành công đó cho thấy, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào cai đã phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, năng động, sáng tạo, xác định đúng tiềm năng, thế mạnh, vượt qua những khó khăn, thách thức để đổi mới và phát triển.

Để thiết thực chào mừng thắng lợi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Cũng tại lễ kỷ niệm, được sự ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Tỉnh ủy Lào Cai trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Phan Dũng, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Giám đốc Công ty Vật tư tổng hợp Hoàng Liên Sơn; Huân chương Lao động hạng Ba cho hai đồng chí: Lý Hán Minh, nguyên Giám đốc Sở Y tế Lào Cai và đồng chí Hoàng Văn Long, nguyên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai.

* Thái Nguyên: Ngày 27/1, tại thành phố Thái Nguyên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2011.

Tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Xuân Đương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và ôn lại truyền thống 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm qua, GDP bình quân đầu người của tỉnh đạt 17,5 triệu đồng, vượt kế hoạch và tăng 3 triệu đồng so với năm 2009, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.570 tỷ đồng, tăng 67,6% so với dự toán điều chỉnh, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 12.200 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 10,8%...

Bước vào năm 2011 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XI, năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2011-2015, phong trào thi đua yêu nước của Thái Nguyên bám sát mục tiêu: tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, các khu cụm công nghiệp, các khu du lịch dịch vụ, tổ chức thành công Festival trà quốc tế, từng bước hình thành vùng kinh tế trọng điểm Bắc Thủ đô Hà Nội.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, các cấp, các ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp như: khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 khóa X; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện, phát triển nguồn nhân lực.

Nhân dịp này, có 7 tập thể được vinh dự đón nhận tặng Cờ của Chính phủ, 25 tập thể được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và 60 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

* Ninh Thuận: Ngày 28/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Tân Mão 2011.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình lịch sử của Cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, về con đường cứu nước, cứu dân. Đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi ra đời là cơ sở bảo đảm cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam...

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, nhân dân tỉnh Ninh Thuận tiếp tục triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phấn đấu rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng, giữ vững những quan điểm có tính nguyên tắc, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng và truyền thống quê hương. Bước vào năm 2011, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh đề ra, xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp...

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lực lượng vũ trang, đoàn đại biểu Quốc hội, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức lễ viếng và dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

* Báo Nhân dân: Ngày 27/1, tại Hà Nội, Ban Biên tập, Ðảng ủy Báo Nhân Dân tổ chức kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Ðảng.

Ðọc diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, đồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Biên tập, Bí thư Ðảng ủy Báo Nhân dân ôn lại những chặng đường vẻ vang của Ðảng trong suốt 81 năm qua và khẳng định: Ðảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo và tổ chức thực hiện mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chào mừng thành công Ðại hội lần thứ XI của Ðảng, ôn lại chặng đường 81 năm lãnh đạo cách mạng của Ðảng ta, càng tự hào và thấy rõ vinh dự, trách nhiệm to lớn của những người làm báo Ðảng...

Báo Nhân Dân là tờ báo luôn đi đầu trong việc tuyên truyền các Văn kiện Ðại hội lần thứ XI của Ðảng: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020); các phương hướng, quyết sách, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2011-2015. Thay mặt Ban Biên tập, Ðảng ủy Báo Nhân dân, đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân viên ra sức thi đua, đề cao tiết kiệm, làm việc hết sức mình góp phần cùng toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân đưa Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng vào cuộc sống.

* Tiền Giang: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Tân Mão 2011.

Tại buổi lễ, Đồng chí Trần Thế Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang đọc diễn văn ôn lại lịch sử vẻ vang 81 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

Truyền thống kiên cường của Đảng đã được Đảng bộ và nhân dân Tiền Giang phát huy, làm nên những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc; đặc biệt là thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Đảng bộ, nhân dân Tiền Giang đã sáng tạo trong lao động sản xuất, trở thành một tỉnh phát triển trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Kinh tế liên tục tăng trưởng với nhịp độ khá, bình quân giai đoạn 2005 - 2010 đạt 11% nâng mức thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt hơn 19 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7%.

Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Trần Thế Ngọc cũng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần đoàn kết, yêu nước, ý chí tự cường, năng động và sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt kế hoạch năm 2011 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

* Quận Thanh Xuân (Hà Nội): Sáng 27/1, Đảng bộ quận Thanh Xuân đã tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng và tổng kết năm 2010, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2011.

Năm 2010, Đảng bộ quận đã tổ chức tốt Đại hội các cơ sở Đảng, Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010 – 2015), công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được duy trì nền nếp, trong đó, Đảng bộ quận cũng đã xác định hai khâu đột phá: Đẩy mạnh CCHC, tăng cường tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường công tác quản lý và phát triển hạ tầng đô thị, quản lý đất đai, đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong công tác tổ chức, cán bộ, trong năm qua, Đảng bộ quan tâm công tác phát triển đảng viên, đã kết nạp 172 đảng viên mới; chuyển Đảng chính thức cho 191 đảng viên; phát thẻ Đảng 213 đảng viên; trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2, 2/9, 7/11 cho 1.013 đồng chí…

Bước sang năm 2011, Đảng bộ quận đặt trọng tâm bám sát sự chỉ đạo của Thành phố và tập trung cao thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, các chương trình, đề án, kế hoạch công tác giai đoạn 2010 – 2015 của Quận ủy, HĐND, UBND quận; hoàn thành quy hoạch các khu chức năng đô thị; tăng cường công tác quản lý đất đai, TTXD, đô thị; Tập trung cao cho công tác GPMB các dự án do quận là chủ đầu tư; bên cạnh đó, cũng tích cực chuẩn bị và tổ chức thực hiện thắng lợi công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động chào mừng Đại hội XI của Đảng, thiết thực kỷ niệm 15 năm thành lập quận…

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội đã biểu dương và ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của quận trong hoàn thành công tác của năm, góp phần vào thành tích chung của Thành phố. Về nhiệm vụ năm 2011, Chủ tịch HĐND Ngô Thị Doãn Thanh đề nghị quận Thanh Xuân cần khẩn trương triển khai học tập các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Trên cơ sở đó, liên hệ vào kế hoạch của quận để bổ sung chương trình công tác cả nhiệm kỳ và cả năm cho phù hợp với điều kiện cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, điều kiện thực hiện; Phấn đấu tổ chức thành công bầu cử HĐND với phương châm Dân chủ - An toàn - Hiệu quả.

* Quận Liên Chiểu (Đà Nẵng): Quận ủy Liên Chiểu đã tổ chức kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng; trao huy hiệu 30,40,50,60 năm tuổi Đảng; khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2010.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường 81 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay; đồng thời khẳng định những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đối với quận Liên Chiểu, sau 13 năm thành lập, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể và nhân dân toàn quận đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản những chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đảng bộ quận đề ra ở các kỳ Đại hội.

Dịp này, Quận ủy đã trao huy hiệu 30,40,50, 60 năm tuổi Đảng cho 24 đảng viên. Trao giấy khen cho 30 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, 8 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 20110 và 5 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh 3 năm liền cùng 56 đảng viên xuất sắc tiêu biểu. Quận ủy Liên Chiểu cũng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và từ ngày 1/1/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 cho 11 đồng chí.

(Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)